Tuyến đường giao thông dài gần 4km chạy qua 2 xã Tân Vinh, Cao Sơn (Lương Sơn) bị xuống cấp nghiêm trọng bởi nhiều xe tải chạy liên tục ngày đêm. Tình trạng đường nhựa bong tróc, ổ gà đã tồn tại nhiều năm nay, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày của nhân dân, khiến người dân vô cùng bức xúc.


Nhiều xe chở vật liệu xây dựng qua lại ảnh hưởng nghiêm trọng tuyến đường xã Tân Vinh (Lương Sơn).

Theo phản ánh của người dân xóm Rụt, xã Tân Vinh, hàng ngày nhiều xe chở vật liệu xây dựng (VLXD) đi vào xã đã gây cản trở các phương tiện lưu thông trên tuyến. Hiện tuyến đường nhiều chỗ xuống cấp, có đoạn thành ổ gà, ổ trâu; nhiều đoạn bị rạn, nứt, lún nham nhở. Mặt khác, tuyến đường này đi qua khu dân cư, vào ban đêm xe chở VLXD chạy với tốc độ cao gây lo lắng cho người dân.

Chị Quách Đình Thị, xóm Rụt bức xúc: Cuộc sống của người dân gần như bị đảo lộn vì bụi bặm, xe tải cỡ lớn chở VLXD ngày đêm "cày nát" đường sá. Ban ngày, nhà không dám mở cửa vì bụi, ban đêm thì luôn bị tỉnh giấc vì xe chở VLXD chạy ầm ầm khiến người dân mất ngủ bởi tiếng ồn. Đường hẹp, ổ gà dày đặc, bụi bay mù mịt, mỗi lần đi sau xe tải 4 chân, xe đầu kéo chúng tôi rất lo lắng. Mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ kinh phí để nâng cấp tuyến đường, đảm bảo việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của các phương tiện. Đồng thời, đề nghị lực lượng chức năng sớm vào cuộc tìm ra giải pháp hạn chế tình trạng xe chở VLXD trọng tải lớn làm hư hỏng đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Anh Hoàng Văn Ánh, Trưởng xóm Rụt cho biết: Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ô tô chở VLXD chạy rầm rập qua địa bàn. Khi xe ô tô đi qua, bụi bay mù mịt, tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đây là tuyến đường liên xã, lưu lượng người và phương tiện lớn. Chúng tôi rất lo sợ học sinh đi xe đạp đến trường bị va chạm với những chiếc xe tải chở VLXD chạy tốc độ cao. Xóm đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền các cấp, nhưng đến nay người dân các xóm dọc tuyến đường vẫn phải hứng chịu nỗi khổ xe chở VLXD chạy qua hàng ngày.

Theo rà soát, trên địa bàn xã Tân Vinh có 4 doanh nghiệp và 1 công ty, chủ yếu là cơ sở sản xuất VLXD. Từ năm 2017 trở lại đây, do nhu cầu thị trường nên lưu lượng xe vận chuyển VLXD tăng cao. Thực tế đó dẫn tới tình trạng tuyến đường liên xã Tân Vinh - Cao Sơn hư hỏng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là trên 50 hộ dân thuộc xóm Rụt. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn. Không chỉ làm hư hỏng các tuyến đường giao thông, việc vận chuyển hàng hóa của xe có trọng tải lớn khiến nhà cửa rung lắc, ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn. Đặc biệt, quá trình lưu thông vận chuyển hàng hóa, những chiếc xe tải chở VLXD còn được ví là "hung thần" với người đi đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở đã kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp tuyến đường. Cuối năm 2023, xã Tân Vinh được nhà nước đầu tư duy tu, sửa chữa 1,7 km đường từ xóm Rụt đi Cao Sơn. Bên cạnh đó, UBND xã chủ động phối hợp lực lượng chức năng cắm biển báo hạn chế trọng tải, phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Phùng Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Vinh cho biết: "Qua kiến nghị của người dân, UBND xã đã khảo sát, ghi nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường liên xã Tân Vinh - Cao Sơn. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tăng cường phối hợp các ban, ngành liên quan hoàn thiện thủ tục pháp lý để thực hiện công tác duy tu, sửa chữa đoạn đường gần 2km bị xuống cấp nghiêm trọng. Xã mong muốn nhà nước phân bổ nguồn kinh phí để đầu tư, xây dựng, nâng cấp tuyến đường liên xã. Bên cạnh đó, UBND xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và các doanh nghiệp, nhà máy đóng góp ngày công, hỗ trợ các cấp chính quyền để mở rộng, cải tạo đường giao thông.

Mạnh Cường


Các tin khác


Thân yêu thành phố bên sông Đà

Tổ 9 nằm ở trung tâm phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Phố chạy dài 400m dọc sông Đà, phía Tây Bắc giáp đường Đà Giang (nay là phố đi bộ). Giữa phố là đường Minh Khai, phía trước mặt là đường Cù Chính Lan. Phố rộng 17 ha với 246 hộ, gần 1.000 nhân khẩu. Người dân là cán bộ, công nhân viên chức, hưu trí; hơn 20 hộ kinh doanh, một số doanh nghiệp. Đến tổ 9, ai nấy đều vui khi nhìn đường phố thoáng mát, sạch đẹp. Phố nhỏ bên sông Đà người dân đoàn kết bên nhau. Công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ hộ nghèo, người neo đơn luôn được quan tâm. 5 năm qua, tổ 9 nằm trong tốp 3 đơn vị có nếp sống văn hóa điển hình của phường.

Huyện Kim Bôi: Giải quyết vướng mắc hành lang an toàn giao thông đường liên kết vùng

Thời gian qua, UBND huyện Kim Bôi đã nhiều lần đề nghị tỉnh, chủ đầu tư có hướng giải quyết vướng mắc phần diện tích nằm trong mốc hành lang an toàn giao thông dự án đường liên kết vùng, làm cơ sở để giải phóng mặt bằng (GPMB) và bố trí tái định cư (TĐC), ổn định cuộc sống người dân.

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội trả lời các nội dung liên quan đến vấn đề cai nghiện ma túy; phòng chống mại dâm

- Cử tri kiến nghị: Đề nghị nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ quan tâm xem xét xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp nhằm thu hút, hỗ trợ người làm công tác cai nghiện ma túy (CNMT) trong các cơ sở CNMT công lập theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 của Luật Phòng, chống ma túy (PCMT) năm 2021.

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau xóm Rụt - điển hình tiên tiến tiêu biểu

Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) xóm Rụt, xã Tân Vinh được UBND huyện Lương Sơn công nhận điển hình tiên tiến năm 2024. Câu lạc bộ đã phát huy vai trò của các thành viên trong xây dựng đời sống văn hóa, từng bước tạo hiệu ứng lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực trong cộng đồng, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi (NCT).

Từ ngày 1/7/2025, tài khoản bị ngừng giao dịch khi căn cước công dân hết hạn

Đây được coi là "lá chắn" bảo mật, không chỉ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng mà còn tăng cường bảo mật, chính xác thông tin của khách hàng.

Huyện Kim Bôi: Động lực từ nguồn vốn vay cho người chấp hành xong án phạt tù

Với mong ước người hoàn lương cũng có cuộc sống ổn định sau thời gian lầm lỡ nhưng hành trình hướng thiện của họ khó khăn khi đối mặt với định kiến xã hội và tìm kiếm việc làm. Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đã mang lại điểm tựa vững chắc giúp người hoàn lương vươn lên tái hòa nhập cộng đồng, tạo lập cuộc sống ổn định.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục