Theo thông tin từ các cơ quan chức năng địa phương, sáng 27/3, UBND phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) đã phối hợp với Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ chủ trương thực hiện Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo (phường Phương Lâm) đến phường Dân Chủ kết nối quốc lộ 6, phối hợp thực hiện đo đạc, cắm mốc giới tuyến đường đoạn khu Thủy Sản. Tuy nhiên đã có khoảng 40 người tụ tập, không chấp hành và có những lời lẽ lăng mạ cán bộ thực thi nhiệm vụ, ngăn cản triển khai dự án.
Người dân khu Thủy Sản, phường Phương Lâm, TP ̣Hòa Bình tụ tập ngăn cản việc đo đạc, cắm mốc Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối quốc lộ 6.
Liên quan đến vấn đề này, theo tìm hiểu của phóng viên và qua một số nguồn tin riêng được biết, Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối quốc lộ 6 là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Dự án có tổng chiều dài 4,36 km qua các phường Phương Lâm, Thái Bình, Dân Chủ, do Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Liên danh Công ty CP Xây dựng Minh Faas, địa chỉ số 289A, đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) và Công ty CP Đầu tư năng lượng, xây dựng, thương mại Hoàng Sơn, địa chỉ tại tổ 1, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.
Dự án ảnh hưởng đến 7,62 ha đất các loại của 386 hộ thuộc các phường Phương Lâm, Thái Bình, Dân Chủ. Mức giá hỗ trợ, đền bù được áp dụng theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND, ngày 23/1/2018 của UBND tỉnh với mức áp giá đền bù 250 nghìn đồng/m2 đối với đất hồ đầm nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp; mức áp giá đền bù 1,5 triệu đồng/m2 đối với đất ở. Mức giá này đã được các hộ bị ảnh hưởng ở các phường Thái Bình, Dân Chủ đồng tình ủng hộ. Đến nay, các cơ quan chức năng đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng cho 293/386 hộ. Các đơn vị thi công đang san lấp mặt bằng, tạo cốt nền, xây dựng công trình phụ trợ. Số còn lại tiếp tục đo đạc, kiểm đếm ở khu vực phường Phương Lâm.
Song, quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, từ ngày 2/7/2024, UBND TP Hòa Bình đã ban hành Thông báo thu hồi đất số 78/TB-UBND về thực hiện dự án (đợt 4, phường Phương Lâm). Trong đợt này ảnh hưởng đến 10.506,1 m2 đất Ao (thuộc nhóm đất nông nghiệp) của 43 hộ, cá nhân và tổ chức thuộc phường Phương Lâm đang quản lý, sử dụng. Sau khi nhận được thông báo trên, dưới sự kích động của một số đối tượng đầu đơn khiếu kiện có đất trong khu vực triển khai dự án, các hộ bị ảnh hưởng kiên quyết không phối hợp việc khảo sát, đo đạc, kiểm đếm của cơ quan chức năng. Đồng thời, yêu cầu tăng mức giá bồi thường, hỗ trợ từ 850.000 - 1 triệu đồng/m2 đối với đất sản xuất nông nghiệp.
Tiếp đó, tháng 9/2024, Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh tổ chức đo đạc, cắm mốc giới tuyến đường đoạn khu Thủy Sản. Dưới sự kích động của đối tượng đầu đơn khiếu kiện đã có khoảng 25 người dân trong khu tụ tập ngăn cản. Do vậy, các đơn vị chức năng buộc phải tạm dừng việc đo đạc, cắm mốc giới.
Trước đó, các đối tượng đầu đơn kiến nghị đã viết đơn kiến nghị, lấy chữ ký tập thể của 27 hộ đại diện cho các hộ bị ảnh hưởng để gửi đến các cấp có thẩm quyền trong các ngày tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND TP Hòa Bình và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. Đơn kiến nghị có các nội dung: Đề nghị UBND TP Hòa Bình và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét lại việc ban hành Thông báo thu hồi đất số 78/TB-UBND, ngày 02/7/2024 là trái pháp luật, có nhiều nội dung áp dụng theo Luật Đất đai cũ, không đúng theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Đề nghị thu hồi và bãi bỏ Thông báo số 78/TB-UBND của UBND TP Hòa Bình; yêu cầu hủy bỏ kết quả trích đo các vị trí thu hồi đất của người dân; công khai quyết định phê duyệt mặt cắt dự án của UBND tỉnh; tổ chức họp với người dân có đất bị ảnh hưởng theo trình tự quy định; công khai cung cấp cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bản đồ địa chính phường Phương Lâm... Mặc dù đã được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, giải thích về chủ trương thực hiện dự án và các quy định pháp luật liên quan, nhưng số người dân trên không đồng thuận và tiếp tục có đơn thư kiến nghị kéo dài gửi đến các cấp.
Nhằm thúc đẩy việc triển khai dự án, theo kế hoạch, từ ngày 24/3 - 2/4/2025, Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện việc đo đạc, cắm mốc giới tuyến đường đoạn khu Thủy Sản. Song trong 2 ngày (25 - 26/3/2025), các đối tượng đầu đơn đã kích động, xúi giục khoảng 40 người dân khu Thủy Sản kéo đến ngăn cản. Tại đây, một số người dân khu Thủy Sản đã có nhiều lời lăng mạ, chửi bới cán bộ địa phương gây phức tạp tình hình. Tiếp đó, trong khoảng thời gian từ 8h - 9h15’, ngày 27/3, UBND phường Phương Lâm đã phối hợp với Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ chủ trương thực hiện dự án, phối hợp để thực hiện đo đạc, cắm mốc giới tuyến đường, triển khai thực hiện dự án đoạn khu Thủy Sản. Tuy nhiên, các đối tượng đầu đơn cùng khoảng 40 người dân không chấp hành, tiếp tục có nhiều lời lăng mạ, ngăn cản cán bộ thực thi công vụ.
Đồng chí Hoàng Công Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hòa Bình cho biết: Xác định việc triển khai các bước kiểm đếm, đo đạc cắm mốc giới triển khai Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối quốc lộ 6 đoạn khu Thủy sản thuộc phường Phương Lâm tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi một bộ phận người dân bị các đối tượng đầu đơn kích động, xúi giục, ngăn cản. Song, chúng tôi vẫn xác định trong thời gian tới tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân nắm, hiểu được chủ trương thực hiện dự án và các quy định của pháp luật liên quan. Từ đó có thái độ, hành động tích cực để ủng hộ việc triển khai dự án...
Nhóm PV phòng XDĐ-NC
Cần sửa đổi chính sách thuế, áp dụng chung thuế suất 10% cho tất cả các loại hình báo chí để đảm bảo công bằng và hỗ trợ báo chí phát triển trong thời đại công nghệ số.
Chiều 26/3, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025).
Ngày 24/3, Ban Quản lý Quỹ "Vì người nghèo”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình quyết định phân bổ nguồn quỹ cho các xã, thị trấn của huyện Kim Bôi để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
Theo Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ ngày 20/3/2025, việc sinh con thứ ba không còn được xem là hành vi vi phạm để xử lý kỷ luật Đảng.
Các hãng hàng không Việt Nam đã lên kế hoạch tăng chuyến trên nhiều đường bay phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và cao điểm Hè 2025.
Bộ Nội vụ khuyến khích đặt tên đơn vị cấp xã mới theo tên của đơn vị cấp huyện trước sắp xếp, có gắn số thứ tự để thuận lợi cho việc số hóa, cập nhật dữ liệu.