Nhiều giải pháp, ý tưởng thiết thực góp phần xây dựng và phát triển bền vững ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bình Thuận đã được đưa ra tại buổi Hội thảo về chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận.


Du lịch Bình Thuận. Ảnh: Nguyên vũ

Mới đây, tập đoàn tư vấn McKinsey & Company đã phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức buổi Hội thảo định hướng chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận.

Tại hội thảo, các chuyên gia nhận định Bình Thuận có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch. 25 năm qua, Bình Thuận đã có sự phát triển không ngừng trong lĩnh vực du lịch. Du khách đến tỉnh tăng cao từng năm, trong đó có lượng lớn du khách quốc tế. Những năm gần đây, Bình Thuận thu hút nhiều dự án du lịch tầm cỡ. Tương lai, mảnh đất cực Nam Trung Bộ này sẽ trở thành một trung tâm du lịch hàng đầu trong nước.

Các chuyên gia tập trung diễn giải các định chuẩn về các chủ đề du lịch; các sáng kiến du lịch; định hướng cốt lõi dành cho du lịch; đưa ra các ý tưởng, sáng kiến; đặt ra các khát vọng đầy táo bạo để Bình Thuận trở thành điểm đến nổi tiếng trên thế giới vào năm 2030.

Ông Nguyễn Ngọc Hai – Chủ tịch UBND tỉnh, diễn giả tại hội thảo này cho rằng: Với xuất phát điểm thấp nhưng Bình Thuận đã nỗ lực không ngừng, quan tâm đầu tư phát triển ngành du lịch. Đến nay, Bình Thuận đã có tên trong bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, tiềm năng du lịch của tỉnh nhà vẫn chưa được khai thác triệt để, tương xứng.

Bình Thuận cần một chiến lược mang tính đột phá trong phát triển. Những ý tưởng, sự đóng góp kinh nghiệm của các chuyên gia du lịch hàng đầu trong nước và quốc tế trong hội thảo hôm nay rất có ý nghĩa để du lịch Bình Thuận cất cánh.

Theo thống kê qua 5 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh Bình Thuận ước đón 2.464.300 lượt khách (tăng 12,86% so cùng kỳ năm 2018), riêng khách du lịch quốc tế có hơn 320.500 lượt đến nghỉ dưỡng (tăng 13,86% so cùng kỳ). Nhờ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động đã góp phần đưa tổng thu từ hoạt động du lịch tính từ đầu năm đến nay ước đạt 6.221 tỷ đồng, tăng 17,64% so cùng kỳ năm trước.

Xác định ngành "công nghiệp không khói" là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, Bình Thuận phấn đấu trở thành một điểm đến hàng đầu trong khu vực đạt 14 triệu lượt khách và doanh thu 50 ngàn tỷ đồng vào vào năm 2030.

 

        Theo Toquoc

Các tin khác


Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục