(HBĐT) - Từ cuối năm 2019, xóm Bưởi Cại, xã Phú Cường (Tân Lạc) chính thức khai trương điểm du lịch cộng đồng (DLCĐ). Cùng với xóm Lũy Ải - xã Phong Phú, xóm Chiến - xã Vân Sơn, Bưởi Cại trở thành 1 trong 3 mô hình điểm DLCĐ được đưa vào hoạt động trên địa bàn.



Các homestay ở xóm Bưởi Cại, xã Phú Cường (Tân Lạc) chuẩn bị các điều kiện để đón du khách đến thăm quan.

Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Bưởi Cại khí hậu ôn hòa, hệ thống sinh thái đa dạng. Nhất là từ khi Nhà nước đầu tư nâng cấp quốc lộ 6 đã tạo điểm dừng chân lý tưởng ở cua đèo Đá Trắng. Thêm vào đó, người dân trong xóm có ý thức bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp vẫn được lưu giữ. Trong đời sống sinh hoạt, nếp ăn, nếp ở của người Mường được giữ gìn. Đặc biệt, 100% nhà ở của bà con vẫn theo lối kiến trúc nhà sàn truyền thống. Đây chính là lợi thế để người dân Bưởi Cại phát huy, là cơ sở để Dự án AOP tại Việt Nam đầu tư, hỗ trợ nhằm cải thiện sinh kế bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Bùi Văn Hồng, chủ homestay Hồng Chuyên cho biết: Cuối năm 2018, tổ chức phi Chính phủ AOP đã giúp các hộ làm homestay trong xóm vay vốn để mua sắm, cải tạo điều kiện các homestay, với mức vay 30 triệu đồng/hộ, theo phương thức cho vay không tính lãi suất 30 tháng đầu. Một thời gian sau, dự án tiếp tục cho các hộ vay thêm 15 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, dự án còn dành nguồn hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ. Hỗ trợ người dân tham gia các lớp tập huấn về DLCĐ. Từ đây, tại xóm đã hình thành 3 homestay đạt tiêu chuẩn là homestay Hồng Chuyên, homestay Thảo Nguyên và homestay Bình Định.

Cùng thời gian này, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã đầu tư nâng cấp đường bê tông vào xóm, mở rộng đường để thuận tiện, dễ đi lại hơn. Người dân tích cực trồng hoa, cây cảnh tạo đường hoa rực rỡ, thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giúp du khách có thêm cảm nhận về không gian vùng nông thôn miền núi tươi đẹp, yên bình.

DLCĐ đã sẵn sàng đi vào hoạt động và khai thác. Tuy nhiên, đồng chí Bùi Văn Tuấn, Bí thư chi bộ xóm Bưởi Cại trăn trở: Tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến du lịch nói chung, DLCĐ nói riêng. Thêm vào đó, Bưởi Cại là điểm DLCĐ mới nên chưa có nhiều du khách biết đến. Hiện, tại khu vực núi Bưởi có một hang động rất đẹp, phù hợp với sở thích của nhiều du khách, nhất là khách nước ngoài ưa khám phá, thám hiểm. Từ xóm có thể trải nghiệm khoảng 30 phút đi bộ qua núi Bưởi đến điểm thăm quan cua đèo Đá Trắng rất gần. Đáng tiếc do chưa có đường nên hang động đẹp vẫn chưa thể đưa vào khai thác.

Xóm Bưởi Cại có 107 hộ, 531 nhân khẩu. Từ lúc xây dựng cho đến khi trở thành điểm DLCĐ, người dân luôn đồng lòng hưởng ứng việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. DLCĐ đã kéo theo sự hình thành 2 đội văn nghệ chuyên biểu diễn chiêng, múa, hát, 1 tổ ẩm thực, dịch vụ cho thuê xe đạp... Cũng theo đồng chí Bí thư chi bộ xóm, tính đến lâu dài, để điểm DLCĐ Bưởi Cại thu hút khách thăm quan, du lịch, nguyện vọng, đề xuất của bà con là tới đây, các cấp lãnh đạo xã, huyện quan tâm cải tạo đoạn đường đi bộ lên cua đèo Đá Trắng; thu hút dự án đầu tư đường lên hang Bưởi tạo sản phẩm du lịch đa dạng hơn, đáp ứng nhu cầu thăm quan, trải nghiệm của du khách.


Bùi Minh


Các tin khác


Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch giữa hai tỉnh Hòa Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 5/4, tại thành phố Hoà Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khám phá đảo thiên đường trên cao nguyên Mộc Châu

Được ví như đảo thiên đường của đại ngàn Tây Bắc, khu du lịch (KDL) Mộc Châu Island thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá. Sản phẩm hấp dẫn của KDL là các công trình nhân tạo đồ sộ, mô hình lưu trú độc đáo cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mới lạ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục