(HBĐT) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới, người dân cả nước có 4 ngày để lên kế hoạch cho chuyến đi chơi, khám phá cảnh sắc thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa, cuộc sống ở nhiều vùng miền. Có lợi thế gần Thủ đô Hà Nội, du lịch Hòa Bình với nhiều điểm đến hấp dẫn đang tạo sức hút đối với du khách.


Khu du lịch sinh thái Ba Khan Village, một trong những điểm đến hấp dẫn vùng hồ Hòa Bình thuộc huyện Mai Châu thu hút khách.

Chị Khuất Thị Hồng Diệp ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã lên chương trình cho chuyến du lịch tại khu du lịch (KDL) Serena Kim Bôi cùng những người thân trong gia đình. Chị Diệp chia sẻ: Khi đề cập đến việc nghỉ dưỡng tại KDL này, các thành viên trong gia đình đều rất hào hứng và nóng lòng đón đợi. Do đây là điểm đến luôn đông khách, chất lượng cao nên tôi đặt phòng trực tuyến  cách đây 1 tháng để đảm bảo kế hoạch không bị nhỡ. Mới đây, bạn tôi khi tìm hiểu cũng ưng ý KDL này nhưng vì đặt muộn nên không còn phòng lưu trú.

Dịp này, du lịch huyện Mai Châu với những địa điểm lý tưởng để check in và khám phá như thung lũng Mai Châu tuyệt đẹp, khu rừng già Pà Cò - Hang Kia, các bản làng du lịch cộng đồng người Thái, người Môngcũng được nhiều du khách yêu thích, quan tâm. Chị Sùng Y Múa, chủ homestay Y Múa, xã Hang Kia cho biết: Trong các ngày, từ 29/4 - 3/5, hầu hết các homestay ở đây đã kín phòng. Ngoài đảm bảo chất lượng dịch vụ ăn nghỉ, du lịch Hang Kia - Pà Cò có sức hút lớn với du khách muốn khám phá thiên nhiên hoang sơ và bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Mông.    
   
Đặc biệt, KDL hồ Hòa Bình đang "được lòng" du khách nội địa với cảnh đẹp "sơn thủy hữu tình", các bản làng Mường, bản của người Dao cùng nếp sinh hoạt, những phong tục tập quán độc đáo... thôi thúc bước chân người khám phá. Anh Nguyễn Quốc Huy ở Hà Nội cho biết: Đây là lần thứ 2 tôi có hành trình du ngoạn hồ Hòa Bình. Thay vì đi du lịch cá nhân như lần trước, lần này, tôi đi cùng nhóm bạn. Vì muốn lưu lại lâu hơn và có những trải nghiệm ở nhà sàn, đón bình minh trên hồ buổi sáng, vui đốt lửa trại... nên tôi đặt phòng nghỉ homestay. Nhờ chủ động đặt phòng sớm và có sự hỗ trợ qua kênh bạn bè nên nơi ăn, nghỉ lại đã ổn...

Hoạt động kinh doanh tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đang phục hồi trở lại. Ngày càng có nhiều đoàn khách, gồm cả khách lẻ và đoàn khách theo tour, tuyến đến thăm quan, du lịch tại Hòa Bình. Để đảm bảo các điều kiện đón khách, đồng thời đẩy mạnh hoạt động du lịch nội địa, Sở VH-TT&DL cùng các đơn vị liên quan tăng cường xúc tiến, quảng bá. Các khách sạn, nhà hàng, khu, điểm du lịch nâng cấp, bổ sung trang thiết bị, sắp xếp nhân lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch tốt nhất có thể. Trước nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát, các khu, điểm du lịch tăng cường khuyến cáo du khách đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và đi theo nhóm nhỏ, tránh các hoạt động tập trung đông người.
Theo đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Hòa Bình được đánh giá là tuyến du lịch an toàn. Những ngày gần đây, lượng khách đến thăm quan, du lịch tại tỉnh tăng mạnh. Ước tính, dịp 30/4 - 1/5, toàn tỉnh đón 150.000 lượt khách. Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của chính quyền các địa phương, trong dịp cao điểm này, các khu, điểm du lịch đã triển khai phương án phân luồng khách, bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch, bảo đảm trật tự, văn minh, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, quản lý tốt dịch vụ bán hàng, trông giữ xe. Đặc biệt, quan tâm đến công tác phòng dịch Covid 19; tuân thủ các văn bản chỉ đạo của T.Ư và tỉnh. Riêng các khu, điểm du lịch sử dụng phương tiện chở khách vùng hồ bố trí đầy đủ phao cứu hộ cho khách trên tàu, thuyền, đảm bảo ANTT tại bến cảng, tạo điều kiện thuận lợi khách lên, xuống an toàn. Bên cạnh đó, các khu, điểm du lịch tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ khách du lịch.      

Bùi Minh

Các tin khác


Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục