(HBĐT) - Ngày 16/7, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.



Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ doanh nghiệp Khoa học công nghệ tỉnh Hòa Bình.

6 tháng đầu năm nay, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh đã kết nạp thêm Hội Sản xuất và Kinh doanh cam Cao Phong, hiện có 11 hội thành viên với trên 11.000 hội viên.Liên hiệp các hội đã huy động hội viên tham gia nghiên cứu hàng chục dự án, đề tài KH&KT cấp cơ sở, cấp ngành, cấp tỉnh và chuyển giao các tiến bộ KH&KT cho Nhân dân. Trong đó, các hội viên tập thể (các doanh nghiệp) đã triển khai thực hiện 2 dự án ứng dụng khoa học và công nghệ (KHCN) phục vụ phát triển KT-XH vùng nông thôn miền núi trong tỉnh như: Dự án trồng và chế biến gấc tại huyện Lương Sơn; Dự án phát triển bò thịt tại TP Hòa Bình và một số huyện trong tỉnh; Dự án "Ứng dụng công nghệ sinh học phát triển sản xuất nuôi trồng nấm linh chi từ nguyên liệu gỗ keo tại địa phương Hòa Bình”; Dự án"Hỗ trợ thành niên dân tộc thiểu số tại các trường đào tạo nghề phát triển kinh tế bền vững” do Liên minh châu Âu tài trợ…

Tham góp ý kiến phản biện xã hội, Liên hiệp các Hội KH&KT đã phối hợp với BQL dự án lập quy hoạch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

6 tháng cuối năm, Liên hiệp các hội đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu như: Chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh những vấn đề liên quan đến Liên hiệp các hội thành viên, đội ngũ trí thức KHCN; tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức và KHCN; phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.Tổ chức thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội ở các lĩnh vực được giao. Tiếp nhận, tổ chức chấm và trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 16. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tôn vinh trí thức tiêu biểu người Hòa Bình có đóng góp cho sự nghiệp KHCN của tỉnh. Tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Hòa Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã công bố Quyết định thành lập CLB doanh nghiệp KHCN tỉnh Hòa Bình. Công nhận BCH và các chức danh của CLB. Theo đó, ông Hà Văn Thắng, Tổng Giám đốc Công ty CP 26/3 Hòa Bình, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh giữ chức Chủ tịch CLB.


Thúy Hằng


Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục