(HBĐT) - Xã Yên Mông (TP Hòa Bình) thuộc khu vực hạ lưu sông Đà, nguy cơ chịu ảnh hưởng của một số loại hình thiên tai khi mùa mưa tới. Vì vậy, ngay từ đầu mùa mưa, cấp ủy, chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) để đảm bảo an toàn về người, tài sản, hạn chế thiệt hại khi thiên tai xảy ra.



Lãnh đạo Thành ủy Hòa Bình trao tiền hỗ trợ cho hộ bị thiệt hại do dông lốc gây ra tại xóm Khang Đình, xã Yên Mông (TP Hòa Bình).

Những ngày cuối tháng 5, dông lốc kéo dài kèm theo mưa khiến 13 hộ dân trong xã bị tốc mái nhà. Một số công trình như nhà văn hóa xóm Yên Hòa 1, trụ sở của UBND xã cũng bị ảnh hưởng nặng nề, khu nhà để xe của UBND xã bị đổ sập hoàn toàn. Hàng trăm tấm mái tôn, proximăng, mái ngói, trần nhựa và tài của một số hộ dân bị hư hỏng. Ngay sau khi dông lốc đi qua, Ban chỉ huy PCTT& TKCN xã đã khẩn trương rà soát, thống kê, vận động chính quyền các xóm phối hợp với người dân khắc phục tại chỗ những thiệt hại. Để kịp thời ổn định cuộc sống, sản xuất cho các hộ bị thiệt hại, với nguồn quỹ huy động được cùng sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền TP Hòa Bình, xã đã hỗ trợ 19 triệu đồng cho 4 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở của xóm Khang Đình. Trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Bàng, xóm Khang Đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 10 triệu đồng, 3 hộ còn lại mỗi hộ được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Trước khi bước vào mùa mưa lũ, xã đã kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chỉ đạo thực hiện hiệu quả theo phương châm "4 tại chỗ”. Kêu gọi sự vào cuộc tích cực của các lực lượng, đơn vị trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng nhu yếu phẩm, thuốc men, phương tiện để kịp thời ứng phó khi thiên tai xảy ra. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, chủ động trong PCTT&TKCN thông qua lồng ghép vào các cuộc họp xóm và qua hệ thống truyền thanh của xóm, xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Yên Mông cho biết: Đối với các hộ dân đang sinh sống, sản xuất tại khu vực xung yếu, vùng nguy hiểm nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở, xã cử tổ tuần tra thường xuyên rà soát, theo dõi để kịp thời cảnh báo người dân. Căn cứ vào tình hình cụ thể, xã chủ động xây dựng phương án sơ tán, di dời trong trường hợp có lũ bão, lũ quét xảy ra. Cụ thể, 21 hộ sống dưới chân hồ Khang Mời thuộc 2 xóm Khang Đình, Mời Mít sẽ được sơ tán đến khu vực đồi Đụn, xóm Khang Đình (phía sau hội trường xóm Mít); 34 hộ sống ở ven suối, dọc tuyến bờ sông Đà của xóm Bún và Yên Hòa 2 sẽ được sơ tán đến khu vực đồi Nhang, các hộ ở vùng nguy hiểm của xóm Trường Yên sẽ được sơ tán đến khu vực hội trường xóm.

Tình hình thiên tai ngày càng cực đoan, diễn biến khó lường, xã chủ động hơn trong các hoạt động, từ xây dựng phương án, huy động nguồn lực, kịp thời khắc phục thiệt hại sau thiên tai cũng như tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chủ động phòng, chống lũ bão trong Nhân dân. Qua đó, phát huy hiệu quả công tác PCTT& TKCN, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản, tính mạng người dân.


Thu Hằng


Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục