(HBĐT) - Đó là thông điệp của chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, với sự kiện "tắt đèn” sẽ diễn ra từ 20h30' - 21h30' thứ Bảy, ngày 26/3/2022.


Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất 2022 diễn ra từ 20h30' - 21h30', thứ Bảy, ngày 26/3. 

Giờ Trái đất là sự kiện quốc tế được phát động, tổ chức theo sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng và biến đổi khí hậu trên toàn thế giới. Thông qua sự kiện tắt đèn trong 1 giờ nhằm góp phần thay đổi nhận thức, thói quen sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm, hiệu quả. Đồng chí Lương Văn Phương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) cho biết: Những năm qua, sự kiện Giờ Trái đất luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của người dân trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi để hưởng ứng sự kiện, như tổ chức diễu hành xe đạp để tuyên truyền;  biểu diễn nghệ thuật hưởng ứng sự kiện. Năm 2020 - 2021, sự kiện Giờ Trái đất diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không thể tổ chức các hoạt động rầm rộ, diễu hành tuyên truyền. Dù vậy, sự kiện vẫn nhận được sự ủng hộ của Nhân dân bằng việc tắt đèn 1 giờ đã tiết kiệm được từ 3 - 4 triệu kWh. 

Năm 2022, Giờ Trái đất diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Để lan tỏa thông điệp của sự kiện, thời gian qua, PC Hòa Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng  thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian hưởng ứng Giờ Trái đất. Phối hợp Công ty CP môi trường đô thị Hòa Bình thực hiện việc tắt các thiết bị chiếu sáng, đèn đường những nơi không cần thiết trên địa bàn huyện, thành phố. Thường xuyên đăng tải nội dung tuyên truyền về sự kiện qua website, mạng xã hội. Bên cạnh đó, những năm qua, PC Hòa Bình triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức của khách hàng trong sử dụng tiết kiệm điện. Từ năm 2013, công ty đã tổ chức các chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện”, "Trường học chung tay tiết kiệm điện”; trợ giá mua bóng đèn tiết kiệm điện; hỗ trợ lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời; phối hợp Tỉnh Đoàn thực hiện chương trình thắp sáng đường quê tại 190 xã. 

Những năm qua, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh là một trong những lực lượng tiên phong tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất. Đồng chí Nguyễn Duy Tư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Thông qua sự kiện Giờ Trái đất giúp người dân và đoàn viên thanh niên thay đổi hành vi trong sử dụng điện năng tiết kiệm, qua đó thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Năm nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền các nội dung hưởng ứng Giờ Trái đất 2022, đăng tải các hình ảnh, poster, thông điệp, hoạt động hay, cách làm hiệu quả về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường qua website, mạng xã hội facebook, zalo của Đoàn, Hội, Đội các cấp. Vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân hưởng ứng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn vào tối thứ Bảy, ngày 26/3/2022. 

Lần thứ 3 liên tiếp, sự kiện Giờ Trái đất diễn ra "lặng lẽ” hơn trước đây do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, dù tổ chức sự kiện rầm rộ hay trầm lắng hơn thì giá trị cốt lõi của sự kiện nằm ở hành động của mỗi chúng ta. Hãy cùng nhau hưởng ứng sự kiện bằng cách tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào buổi tối thứ Bảy, ngày 26/3 tới. Bởi, tắt bớt một bóng đèn là thêm một cơ hội làm mát Trái đất. Hơn hết, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm mỗi ngày sẽ góp phần chung tay giảm bớt gánh nặng cho môi trường và thiên nhiên. Chống biến đổi khí hậu là trách nhiệm của tất cả chúng ta.

Viết Đào

Các tin khác


Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục