Nhiều diện tích rừng của tỉnh đang ở mức nguy cơ cháy cấp IV

Nhiều diện tích rừng của tỉnh đang ở mức nguy cơ cháy cấp IV

(HBĐT) - Tỉnh ta là 1/12 tỉnh, thành phố trong cả nước có nhiều diện tích rừng đang ở mức nguy cơ cháy cấp IV. Theo dự báo của các cơ quan chức năng, thời tiết trong những người tới tiếp tục hanh khô kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao.

 

Trong năm vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng, diện tích lên đến hơn 100 ha. Trong đó,  70% các vụ cháy rừng đều do người dân gây ra trong quá trình phát nương làm rẫy. Trước tình hình đó, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương có rừng được cảnh báo ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm cần có các biện pháp phòng cháy, chữa cháy hiệu quả. Tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy, đặc biệt là khu vực trong rừng và gần rừng. Trong thời kỳ cao điểm khô hanh cần quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác ở khu vực có nguy cơ cháy rừng cao. Tăng cường kiểm tra đôc đốc các xã, các chủ rừng thực hiện quyết liệt  các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng. Triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân và cộng đồng chấp hành và thực hiện tốt các quy định về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Các lực lượng kiểm lâm địa phương cần túc trực 24/24 giờ trong thời điểm này để tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả. Kiểm lâm phối hợp với công an tăng cường kiểm soát, nắm bắt tình hình, phát hiện kịp thời các hành vi, vi phạm ngăn chặn, truy quét kịp thời các đối tượng xâm hại rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản và động vật rừng trái phép trên địa bàn.

 

Ngọc Vinh

 

Các tin khác


Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục