Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Các nhà khoa học Slovakia và Tây Ban Nha đã cùng nghiên cứu và chế tạo thành công một thiết bị có khả năng tàng hình trong môi trường từ trường tĩnh và có thể được ứng dụng thực tế trong lĩnh vực quân sự và y tế.

 

Trong công trình được công bố ngày 23/3 trên tạp chí Khoa học của Mỹ, trưởng nhóm nghiên cứu Fedor Gomory mô tả thiết bị này như một "chiếc áo khoác" có thể tàng hình trong môi trường từ trường tĩnh có dòng điện một chiều chạy qua.

Thiết bị mới phát minh là một xilanh có hai lớp đồng tâm, trong đó lớp bên trong chứa chất siêu dẫn đẩy từ trường và lớp ngoài làm bằng sắt từ có khả năng hút từ trường. Khi được đặt trong môi trường từ trường tĩnh, xilanh này không tạo ra bất cứ hiệu ứng nào đối với dòng từ trường, một vật thể được đặt trong thiết bị sẽ không bị phát hiện.

Theo các nhà nghiên cứu, do có thể hoạt động được trong môi trường từ trường mạnh và nhiệt độ tương đối của nitơ hóa lỏng, thiết bị này có thể dễ dàng sản xuất và ứng dụng vào thực tiễn. Phát minh này có thể được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực.

Trong y tế, đối với những bệnh nhân dùng máy điều hòa nhịp tim, mà cần chụp cộng hưởng từ, thiết bị đảm bảo cho hình ảnh cộng hưởng được chuẩn xác nhất. Trong quân sự, dựa vào nguyên lý trên, các chuyên gia cho rằng có thể "khoác" cho tàu ngầm một "chiếc áo" đặc biệt đảm bảo tàu không thể bị phát hiện. Thiết bị này cũng có thể được sử dụng để bảo vệ một số thiết bị quân sự và y tế khỏi bị nhiễu điện từ./.

                                                                          Theo Báo TTXVN
 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục