(HBĐT) - Tổ liên gia tự quản ở khu dân cư (KDC) là mô hình được Ủy ban MTTQ huyện Mai Châu triển khai thí điểm tại xóm Mỏ, xã Chiềng Châu và xóm Lầu, xã Mai Hạ từ năm 2005. Với những kết quả tích cực, mô hình được nhân rộng ra toàn huyện. Huyện đã thành lập và duy trì hoạt động 742 tổ liên gia tự quản ở 137/137 KDC (sau sáp nhập hiện còn 130 KDC).


Phát huy vai trò, hiệu quả của tổ liên gia tự quản, bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu) giữ gìn bản sắc văn hóa, đảm bảo ANTT, môi trường sạch đẹp, là điểm du lịch nổi tiếng, hấp dẫn.

Tổ liên gia tự quản, dòng họ tự quản được thành lập theo từng nhóm hộ trong xóm, bản, tiểu khu. Tổ chức và hoạt động trên tinh thần nhân dân tự nguyện, tự giác, tự phòng, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và hưởng thụ kết quả. Mục đích lấy sức dân để chăm lo cuộc sống của dân. 

MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã tham mưu cấp ủy và hướng dẫn, chỉ đạo Ban công tác mặt trận ở KDC thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban quản lý tổ liên gia tự quản, dòng họ tự quản; sơ kết, tổng kết, đánh giá nhằm duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ huyện, có 65,22% tổ hoạt động tốt, 25,87% tổ hoạt động khá, 8,89% tổ hoạt động trung bình, không có tổ hoạt động yếu. Đồng thời, duy trì tốt hoạt động của 13 dòng họ tự quản ở 2 xã Pà Cò, Hang Kia.  

Đồng chí Hà Thị Dược, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Các tổ liên gia tự quản đều xây dựng quy ước, hương ước, đề ra chương trình hoạt động. Ban quản lý tổ điều hành tốt các hoạt động; 6 tháng, 1 năm sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động. Các tổ vận động nhân dân giúp nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống như: giúp kiến thức, kinh nghiệm sản xuất; giúp làm nhà, ngày công, nhất là lúc hoạn nạn và trong việc cưới, việc tang. Các tổ còn giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có người ốm dài ngày… Điển hình là tổ liên gia tự quản ở các xã: Chiềng Châu, Mai Hạ, Vạn Mai, Bao La, Đồng Bảng, Thung Khe, Tòng Đậu và thị trấn Mai Châu… Phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội khá tốt như dòng họ Sùng, Mùa, Giàng ở xã Pà Cò. Xã từng bước xóa các hủ tục không để người chết quá 48 giờ trong nhà, không còn nổ súng báo hiệu... 

Việc xây dựng, tổ chức và hoạt động tổ liên gia tự quản, dòng họ tự quản đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa lớn trong tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc ở mỗi địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng làng, bản văn minh, sạch đẹp, phát triển, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC. Minh chứng cho nhận định này, MTTQ huyện đánh giá: Tổ liên gia tự quản là cầu nối giữa chi bộ, trưởng xóm, ban công tác mặt trận ở KDC với các gia đình. Thông qua tổ, các chủ trương, chính sách của T.Ư, địa phương, phong trào thi đua, cuộc vận động đến với hộ gia đình, người dân được tổ chức thực hiện. Đặc biệt là ở các địa phương có điểm du lịch cộng đồng, các tổ tuyên truyền giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hàng tuần tổ chức dọn vệ sinh môi trường trong khu, xóm… Nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Tổ chính là nơi trực tiếp vận động nhân dân đoàn kết, thống nhất để giữ vững ANTT, từng bước đẩy lùi  tai - tệ nạn xã hội, ma túy, hủ tục, mê tín dị đoan, tảo hôn ra khỏi mỗi gia đình. Từ đó để mọi người, mọi nhà được an yên, hạnh phúc. 

Song hiện nay, có những vấn đề nhân dân băn khoăn, lo lắng. Đó là tình hình buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma túy; tình trạng tảo hôn, vi phạm giao thông; việc khắc phục hậu quả bão lũ; việc xâm canh, xâm cư; cho vay nặng lãi; dịch bệnh ở gia súc, gia cầm... Trước tình hình đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các cơ quan, ban, ngành đã có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục. Trong đó có việc tiếp tục tập trung xây dựng, phát huy và nâng cao chất lượng, hiệu quả của tổ liên gia tự quản, dòng họ tự quản ở khu dân cư.


 Cẩm Lệ

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục