(HBĐT) - Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, từ đầu năm đến nay, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Mai Châu đã có nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội sôi nổi, góp phần thiết thực xây dựng quê hương.


Đoàn viên thanh niên huyện Mai Châu xây dựng sân bê tông tặng chi xóm Muối, trường mầm non xã Nà Mèo.

Huyện Đoàn Mai Châu có 37 cơ sở Đoàn, trong đó có 23 Đoàn xã, thị trấn và 14 Đoàn trực thuộc với hơn 10 nghìn ĐVTN. Đồng chí Lò Thu Hà, Phó Bí thư Huyện Đoàn Mai Châu cho biết: Tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, ngay từ đầu năm, Huyện Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Theo đó, hưởng ứng "Chiến dịch tình nguyện mùa đông” và "Xuân tình nguyện”, Huyện Đoàn đã phối hợp với Huyện Đoàn Tân Yên (Bắc Giang) tặng đồ dùng học tập và quần áo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tòng Đậu. Phối hợp với đoàn sinh viên tình nguyện trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Xây dựng tặng gần 100 suất quà cho học sinh, hộ khó khăn trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Huyện Đoàn còn phối hợp với Huyện Đoàn Vũ Thư (Thái Bình) tổ chức chương trình thiện nguyện tại xã Nà Mèo. Tại chương trình, đoàn đã trao tặng hơn 2.000 quyển sách, vở, quần áo mới, gạo cho học sinh, hộ nghèo với tổng giá trị 45 triệu đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán, Đoàn cơ sở đã tổ chức chương trình "Gói bánh chưng xanh, gói trọn yêu thương” với hơn 1.600 chiếc bánh được trao đến tay người nghèo và đối tượng chính sách.

Trong Tháng thanh niên, với chủ đề "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, ĐVTN trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi. Tại lễ ra quân tổ chức tại xã Xăm Khòe, hơn 400 ĐVTN huyện đã trồng 500 cây lát tặng hộ gia đình chính sách và trường học; xây dựng sân bê tông cho trường mầm non, chi xóm Muối và xóm Bước. Tiếp tục duy trì hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện” và "Ngày chủ nhật xanh”, ĐVTN huyện tổ chức được gần 40 đợt dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải ở khu vực sông, suối, dọc các tuyến đường, với hơn 6.500 lượt ĐVTN tham gia.

Tại "Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” được Huyện Đoàn tổ chức ở xã Ba Khan, Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 đối tượng chính sách. Tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng, chống xâm hại trẻ em cho 100 học sinh. Tặng hơn 300 suất quà cho học sinh và thiếu nhi xã Ba Khan có mặt trong ngày hội với tổng trị giá 15 triệu đồng.

Với các hoạt động hiệu quả, thiết thực, tuổi trẻ huyện Mai Châu đã phát huy vai trò xung kích trên các lĩnh vực, góp sức trẻ xây dựng quê hương. Thông qua các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội đã tạo điều kiện để mỗi ĐVTN đóng góp những việc có ích cho xã hội và cộng đồng. "Những tháng cuối năm, Huyện Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn phát huy hơn nữa vai trò xung kích, nhất là trong các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Trong đó, hướng các hoạt động về các khu vực khó khăn, vùng sâu, xa với các đối tượng là hộ nghèo, gia đình chính sách. Trong tháng 6, với chiến dịch tình nguyện hè, một số cơ sở Đoàn tổ chức chương trình tình nguyện "Hành quân xanh” với điểm đến là các xã khó khăn. Ngoài ra, vào những tháng cuối năm, Huyện Đoàn dự kiến tổ chức Chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2019 và Xuân tình nguyện năm 2020” - đồng chí Lò Thu Hà, Phó Bí thư Huyện Đoàn Mai Châu cho biết thêm. 


                                                                                                Viết Đào

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục