(HBĐT) - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần. Cùng với các địa phương khác trong huyện Cao Phong, xã Bắc Phong đã, đang tích cực triển khai thực hiện các bước chuẩn bị cho bầu cử theo đúng kế hoạch, với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật.

 


Cử tri xã Bắc Phong (Cao Phong) tìm hiểu danh sách cử tri được niêm yết tại UBND xã.

 Ủy ban Bầu cử xã Bắc Phong đã triển khai các nội dung, phần việc liên quan đến công tác bầu cử theo đúng mốc quy định. Xã được phân bố số lượng đại biểu HĐND xã khoá XX là 22 người, ấn định 8 đơn vị bầu cử/10 xóm. Ngay khi có chỉ đạo của cấp trên về công tác bầu cử, cấp ủy, chính quyền xã bắt tay triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại địa phương. Cùng với thành lập UBBC xã, các tiểu ban giúp việc UBBC, công tác tuyên truyền được quan tâm, chú trọng. Đều đặn 3 lần/ngày xã phát thanh đến các xóm tuyên truyền về luật bầu cử, tiêu chuẩn người ứng cử… để Nhân dân nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, Nhà nước, nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ công dân, đảm bảo phát huy quyền dân chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu ra những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng làm ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện lồng ghép qua các buổi họp, sinh hoạt tại cơ sở để truyền đạt tới hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân. 

Sau hiệp thương lần 3, UBBC xã tiếp nhận đủ 36 hồ sơ chính thức của các ứng cử viên đại biểu HĐND xã, đảm bảo cơ cấu thành phần theo quy định. Trong đó, về thành phần: Chuyên trách Đảng 1 đại biểu, chính quyền 3 đại biểu, thành viên mặt trận 3 đại biểu, công an 1 đại biểu, tái cử 11 đại biểu, thành phần khác 28 đại biểu. Về cơ cấu: Ứng cử viên là nữ chiếm tỷ lệ 47,2%; ứng cử viên là người dân tộc thiểu số chiếm 77,8%; ứng cử viên dưới 40 tuổi chiếm 44,4%; ứng cử viên ngoài Đảng chiếm 41,7%; ứng cử viên có trình độ đại học chiếm 25%; ứng cử viên dưới đại học 75%. UBMTTQ xã đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với những người ứng cử. Đến nay, xã chưa nhận được khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử.

Qua rà soát, xã có tổng số 3.509 cử tri. Đến nay, xã đã thực hiện niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên chính thức. Ban Thường trực UB MTTQ xã phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử thực hiện quyền vận đồng bầu cử. Về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, xã được phân bổ 71,6 triệu đồng để chi cho các công việc bầu cử. Bên cạnh đó, được cấp phát tài liệu liên quan đến công tác bầu cử…

Đồng chí Bùi Văn Việt, Phó Chủ tịch HĐND xã cho biết: Xác định thực hiện công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nên công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được tiến hành chu đáo. Trong thời gian từ nay đến ngày 23/5, xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử; chỉ đạo các lực lượng phối hợp đảm bảo ANCT - TTATXH, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử; chủ động xử lý giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có). Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời bổ sung và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ tốt nhất cho cuộc bầu cử. Với sự chuẩn bị chu đáo của địa phương, tin tưởng rằng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.


Đinh Thắng


Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục