(HBĐT) - Bản Dao Đằng Long, xã Hùng Sơn (Kim Bôi) những ngày này không khí như rộn rã hơn. Trong câu chuyện, mọi người sôi nổi nói về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sắp tới. Tại cuộc bầu cử này, bản Dao Đằng Long vinh dự có một ứng cử viên đại biểu HĐND xã.

 


Cử tri xã Hùng Sơn (Kim Bôi) nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Anh Triệu Văn Tiến, người dân xóm Đằng Long chia sẻ: Cũng như những kỳ bầu cử trước, người dân trong bản luôn quan tâm, thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin về người ứng cử để biết, bỏ phiếu bầu những người có tài, có đức, có năng lực, trách nhiệm, nhất là có tiếng nói, uy tín trong cộng đồng vào Quốc hội và các cơ quan dân cử địa phương. Người trong bản được đề cử tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã cũng là người được bà con tôn trọng, có uy tín, tiếng nói trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Bùi Thế Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBBC xã cho biết: Hùng Sơn là xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các xã Nật Sơn, Hùng Tiến. Toàn xã có 12 xóm, trong đó, 9 xóm đồng bào dân tộc Mường là chủ yếu, 3 xóm là đồng bào dân tộc Dao. Trong điều kiện địa giới hành chính mở rộng, dân số tăng lên cũng gây ra một số khó khăn cho công tác chuẩn bị bầu cử, công tác tuyên truyền về bầu cử đến với người dân và cử tri. Tuy vậy, đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của xã đã cơ bản hoàn tất. Cử tri đã được các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thông tin về chương trình hành động. Về cơ bản, các cử tri đồng tình, nhất trí cao với chương trình hành động các ứng viên đưa ra. Qua nắm bắt tình hình Nhân dân, cử tri chia sẻ sẽ đặt niềm tin vào những người có năng lực, trách nhiệm, có uy tín với cộng đồng dân cư để bầu vào Quốc hội và cơ quan dân cử địa phương.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, xã Hùng Sơn có 3 người ứng cử tham gia HĐND huyện và được bầu 1 đại biểu; có 50 người ứng cử bầu đại biểu HĐND xã và được bầu 25 đại biểu. Trong số 50 người ứng cử đại biểu HĐND xã có 17 người là nữ, chiếm 41,4%; độ tuổi dưới 40 là 24 người, chiếm 66%; ngoài Đảng 8 người, chiếm 11%; người dân tộc thiểu số chiếm 96%. Không có trường hợp tự ứng cử. Xã thành lập 12 tổ bầu cử với 12 khu vực bỏ phiếu, tổng số cử tri là 6.171 (có 3.063 cử tri nam, 3.108 cử tri nữ). Theo đồng chí Bùi Thế Vượng, để cuộc bầu cử trên địa bàn xã tổ chức thành công, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung mọi nguồn lực, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác bầu cử. UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đến với cử tri. Ban thường trực UB MMTQ xã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, ban quản lý xóm tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử với nhiều nội dung, hình thức phong phú. UBND xã chỉ đạo các xóm tăng cường tuyên truyền bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh xóm, tại các hội nghị lồng ghép ở khu dân cư. Nhờ vậy, 100% cử tri của xã nắm chắc các nội dung, quy định của pháp luật khi tham gia bầu cử; nắm chắc tiểu sử, năng lực, hoạt động thực tiễn của các ứng cử viên, sẵn sàng cho ngày hội lớn, dành lá phiếu bầu cho các ứng cử viên có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng, ý chí của cử tri tại các diễn đàn cao nhất của đất nước và địa phương.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục