(HBĐT) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần. Các thế lực thù địch, phản động, đối tượng chống đối lại ráo riết các hoạt động chống phá. Trong đó, chúng lợi dụng triệt để không gian mạng để đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, bịa đặt về cuộc bầu cử.


Cử tri huyện Yên Thủy tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri đông đủ, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Theo lực lượng chức năng của tỉnh, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các sự kiện lớn của đất nước như bầu cử để chống phá, đặc biệt là khi danh sách chính thức các ứng cử viên được niêm yết. Nhiều dấu hiệu đối tượng xấu lợi dụng các phương tiện truyền thông, nhất là mạng xã hội để tung tin, tạo luồng dư luận phản kháng, gây áp lực về công tác nhân sự cuộc bầu cử, tiềm ẩn phức tạp an ninh chính trị nội bộ, an ninh truyền thông. Hiện nay, chúng khai thác mọi diễn biến phức tạp tại chính trường Myanmar, tình hình biển Đông, các vụ việc khiếu kiện, xét xử đối tượng phạm tội để tuyên truyền kích động tụ tập, hưởng ứng phong trào "bất tuân dân sự”, biểu tình gây rối, phản đối bầu cử. Chúng thổi phồng hạn chế, khuyết điểm, xoáy vào các "con sâu” là cán bộ vi phạm và tung tin trên mạng gây chia rẽ nội bộ ta, bôi nhọ lãnh đạo, nhất là các đồng chí tham gia ứng cử. Chúng còn xuyên tạc cuộc bầu cử ở nước ta không dân chủ, kêu gọi lập "Quốc hội mới thay thế”. Thâm sâu, hiểm độc nữa là chúng xuyên tạc chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cuộc bầu cử…. Trên địa bàn tỉnh dù ít nhưng cũng xuất hiện một số tài    khoản mạng xã hội đưa thông tin, bình luận, chia sẻ các thông tin xấu, độc.

Chính vì vậy, cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh cần thận trọng ở cả 2 chiều, khi đăng, phát và tiếp nhận thông tin. Đặc biệt là tỉnh táo nhận diện các âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của thế lực phản động để tạo "miễn dịch” trước "vi rút thông tin xấu, độc” trên không gian mạng. Mỗi công dân hãy vững tin theo Đảng, chính quyền, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc, hành động theo sự xúi giục, kích động; dựa trên thực tế để phân tích, nhận định, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn và phản bác lại.

Lực lượng chức năng của tỉnh tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn để cuộc bầu cử thành công. Sở TT&TT đã xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động thông tin, truyền thông trước, trong và sau cuộc bầu cử. Trong đó có việc kiểm tra các quy định về trang thông tin điện tử, đại lý internet. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Phó Chánh Thanh tra Sở TT&TT cho biết, qua kiểm tra đến nay chưa phát hiện vi phạm. Sở tiếp tục tập trung kiểm tra từ nay đến sau ngày bầu cử và sẽ xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm. 

Cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã, đang tích cực tham gia vào cuộc bầu cử với tâm thế phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng. Có được điều đó là tỉnh đã triển khai công tác bầu cử đúng quy định, tiến độ, chất lượng, phát huy dân chủ của Nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức phù hợp. 

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh khẳng định: Tỉnh thực hiện các bước trong quy trình bầu cử chặt chẽ, bài bản. MTTQ các cấp đã hoàn thành tốt quy trình 5 bước, 3 vòng hiệp thương giới thiệu, lựa chọn nhân sự ứng cử. Thực tiễn cho thấy, tính dân chủ đã được thể hiện rõ. Chính cán bộ, Nhân dân ở cả cơ quan, đơn vị công tác và ở khu dân cư là người đã giới thiệu, sàng lọc, lựa chọn các ứng cử viên tham gia ứng cử thông qua hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú. Nếu không đạt trên 50% sự tín nhiệm của cử tri sẽ không được đưa vào danh sách ứng cử. Các ứng cử viên (ƯCV) hiện đang tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Các hội nghị diễn ra sôi nổi, thể hiện tính dân chủ của cuộc bầu cử. Cử tri được trao đổi, bày tỏ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng với ƯCV sau khi nghe tiểu sử và chương trình hành động. Ngày 23/5, cử tri sẽ đi bầu cử, phát huy dân chủ trực tiếp, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Những đối tượng phạm tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” đã bị tuyên phạt thích đáng cho hành vi của mình như 2 mẹ con Cấn Thị Thêu, "giáo sư hớt tóc” Nguyễn Văn Nghiêm… Tuy nhiên, nhận định trong thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục các hoạt động chống phá trên không gian mạng.

Theo đồng chí Nguyễn Vũ Chi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cần nắm bắt tình hình dư luận Nhân dân, tránh bị động, bất ngờ. Lực lượng chức năng rà soát các thông tin xấu để đấu tranh. Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, ngoài báo chí chính thống cần tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội, sử dụng các phương tiện truyền thông mới. Chủ động cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận và phản bác các thông tin xuyên tạc. Lan tỏa thông tin tốt, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Cẩm Lệ

Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục