(HBĐT) - Ngày 20/7, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban cụm số 2 thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh.


Thực hiện Chỉ thị số 05, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Ban hành tiêu chí chấm điểm cụ thể trong phân loại chất lượng tổ chức đảng. Cấp ủy các chi, đảng bộ trong khối đã ban hành kế hoạch và các văn bản triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức. Các cơ quan gắn việc học tập và làm theo với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những hạn chế, yếu kém, bức xúc, nổi cộm. Tập trung CCHC, sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai, nêu cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, sách nhiễu nhân dân. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các cấp ủy quan tâm gắn với tăng cường quản lý CB, ĐV. 100% cơ quan đã xây dựng và ban hành các nội quy, quy chế, quy định nội bộ…


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới với lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị, các cấp ủy, tổ chức đảng và CB, ĐV nhận thức sâu sắc và xác định đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Có chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của CB, ĐV và trong thái độ ứng xử, trách nhiệm thực thi công vụ của CB, CC với nhân dân. Kịp thời giải quyết một số việc nổi cộm ở cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, có cơ quan chưa rà soát, xây dựng được chuẩn mực đạo đức để thực hiện. Việc xây dựng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu hạn chế. Một số người đứng đầu chưa thực sự gương mẫu, còn lãng phí…


Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị có 13 tham luận. Trong đó nêu những việc làm cụ thể trong thực hiện Chỉ thị như: phong cách nói ngắn gọn trong giảng dạy, thực hiện tiếp công dân chu đáo, tạo thuận lợi nhất trong tuyển dụng lao động, xây mộ cho gia đình chính sách, rà soát, giảm TTHC không cần thiết…

Hội nghị xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới. Đó là tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị. Gắn thực hiện Chỉ thị với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng và các CVĐ, phong trào thi đua khác. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Cải cách TTHC, nâng cao chất lượng công vụ. Bổ sung tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bệnh hình thức. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chủ động phát hiện,x ây dựng, lựa chọn những điển hình tiêu biểu…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó bí thư TT Tỉnh ủy nhấn mạnh: năm 2017 và những năm tiếp theo việc thực hiện Chỉ thị phải thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, của tỉnh. Trong quán triệt phải nghiêm túc; trong làm theo phải rõ ràng, cụ thể, thường xuyên; trong khen thưởng phải có sự chuyển biến rõ nét. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của CB, ĐV, CC, VC bằng nhiều hình thức, tập trung vào nhiệm vụ của từng ngành. Mỗi ngành ít nhất phải xây dựng và nêu gương được 1 điển hình. Sáng tạo, chủ động, tránh hình thức trong thực hiện. Coi trọng việc làm theo, nói đi đôi với làm. Kiểm tra, đánh giá, nhìn nhận lại chi, đảng bộ mình, bản thân mình còn những "bệnh” gì để khắc phục, sửa chữa. Mỗi cán bộ phải "tự soi, tự sửa” như việc rửa mặt hàng ngày. Đề cao vai trò của người đứng đầu, nói ít, làm nhiều, nói đi đôi với làm. Chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. Giao Ban Tuyên giáo tham mưu về vấn đề sử dụng mạng xã hội trong CB, ĐV, CC, VC; việc tiếp tục giúp đỡ các xã ĐBKK của các sở, ban, ngành thiết thực, hiệu quả và chủ trương mỗi xã 1 sản phẩm…


                                                                                                       Cẩm Lệ

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục