(HBĐT) - Với 90 đảng viên sinh hoạt ở 8 chi bộ trực thuộc, những năm qua, Đảng bộ xã Thượng Tiến (Kim Bôi) luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Đảng bộ gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm. Từ đó, chất lượng cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, giúp xã từng bước khắc phục khó khăn.


Xã Thượng Tiến (Kim Bôi) có rừng đặc dụng nằm trên địa bàn nên lãnh đạo xã thường xuyên chỉ đạo các tổ tuần tra rừng làm nhiệm vụ, góp phần giảm thiểu vụ việc vi phạm. ảnh: Lãnh đạo xã Thượng Tiến giao nhiệm vụ cho tổ tuần tra rừng trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Văn Nội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Tiến cho biết: "Công tác giáo dục chính trị tư tưởng không chỉ nâng cao nhận thức mà còn giúp CB, ĐV thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống, được thể hiện rõ bằng nhiều hành động, việc làm cụ thể mà CB, ĐV tiên phong thực hiện”. Trong xây dựng nông thôn mới, tuy còn nhiều khó khăn nhưng xã đã nỗ lực đạt được 11 tiêu chí. Để có được kết quả đó, nhiều gia đình đảng viên tiêu biểu trong xã hiến đất như hộ các ông: Đinh Công Sỹ, Đinh Trọng Sinh (xóm Vó Lương), Đinh Công Nhung (xóm Rồng), Bùi Văn Gợi, Bùi Văn Long (xóm Vay) … Từ việc CB, ĐV tiên phong hiến đất, nhân dân tích cực tham gia, từ năm 2011 đến nay, 140 hộ dân của xã đã hiến 5 ha đất xây dựng các công trình cơ bản.

Đồng chí Bùi Văn Hiểu, Bí thư Chi bộ xóm Vó Lương chia sẻ: "Qua tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức, đảng viên và nhân dân trong xóm nhận thức đầy đủ về lợi ích mà chương trình xây dựng nông thôn mới đem lại. Từ đó tích cực hiến đất, tham gia ngày công lao động với sự tiên phong, đi đầu của đội ngũ đảng viên để người dân noi theo. Xóm Vó Lương đã hiến 4.000 m2 đất cho các công trình, chủ yếu là làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng”.

Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, với sự tuyên truyền và gương mẫu thực hiện của đảng viên, nhân dân, hiện 5/5 xã đạt danh hiệu làng văn hóa; có 200/315 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đặc biệt, trong công tác dân số, nhờ sự tuyên truyền thường xuyên của CB, ĐV giúp người dân nhận thức đầy đủ, do đó, 20 năm qua, xã Thượng Tiến không có trường hợp sinh con thứ 3.

Thượng Tiến là xã có diện tích rừng đặc dụng nằm trên địa bàn, vì vậy, công tác bảo vệ rừng luôn được Đảng ủy, chính quyền xã quan tâm đặc biệt. Hàng năm, Ban Công an xã xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban CHQS xã, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn, các tổ an ninh thôn, xóm tổ chức nhiều đợt tuần tra bảo vệ rừng với sự tham gia tích cực của CB, ĐV và nhân dân. Năm 2017, có 42 đợt tuần tra được tổ chức với 525 lượt người tham gia; thông qua tuần tra đã phát hiện và xử lý 5 vụ với 7 đối tượng vi phạm, xử phạt hành chính 15, 9 triệu đồng (giảm 4 vụ so với năm 2016). Nhiều đồng chí là đảng viên tích cực, hăng hái tham gia công tác bảo vệ rừng như: Bùi Văn Dương, Bùi Văn Nhu, Bùi Ngọc Lân… Đồng thời họ tích cực vận động người trong gia đình tham gia bảo vệ rừng, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm. Nhờ đó, số vụ việc về vi phạm ngày càng giảm, nhận thức của người dân về giá trị rừng đặc dụng đem lại nâng lên rõ rệt.

Việc cán bộ, đảng viên làm nòng cốt trong mọi phong trào, thực hiện các nhiệm vụ địa phương giúp xã từng bước cải thiện bộ mặt nông thôn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhấn mạnh: "Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 trong mọi hoạt động chung để CB, ĐV tự soi, tự sửa. Tăng cường vai trò của đảng viên là người có uy tín trong cộng đồng dân cư để thực hiện hiệu quả hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Từng bước khắc phục khó khăn, cải thiện kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”.

 

                                                                              Thanh Sơn

Các tin khác


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Lễ phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước tại tỉnh Hòa Bình

Sáng 13/4, tại sân Nhà văn hóa trung tâm huyện Đà Bắc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Sự kiện được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 62 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì lễ phát động.

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ để hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Vân Nam phát triển mạnh mẽ

Sáng 12/4, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Diễn đàn Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam-Trung Quốc với sự tham dự của hơn hơn 450 đại diện doanh nghiệp hai nước.

Công tác nhân sự của Đảng: Coi trọng cả ''tiền kiểm'' lẫn ''hậu kiểm''

Phát biểu tại phiên họp thứ nhất Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở: Cán bộ, đảng viên và nhân dân băn khoăn về việc Đảng ta sắp tới lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo như thế nào để đủ sức gánh vác nhiệm vụ cách mạng to lớn mà lịch sử giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc Vương Ninh

Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 11/4, tại thành phố Côn Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại tỉnh Vân Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều, Thượng Hải

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 10/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều tại thành phố Thượng Hải.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục