(HBĐT) - Về thăm khu phố Tân Thành - khu vực chợ trung tâm phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) vào những ngày hè nóng nực, trước mắt chúng tôi là khu phố khang trang, sạch sẽ rác thải. Không còn hình ảnh tiểu thương ngồi vạ vật tại đầu khu phố để kinh doanh, buôn bán. Đó là kết quả ban đầu khi Hội CCB phường Tân Hòa thực hiện thí điểm mô hình Hội CCB tự quản "Tuyến phố văn minh” và "Khu dân cư không rác” tại khu phố Tân Thành.


Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội CCB phường Tân Hòa cho biết: "Với mong muốn xây dựng các tuyến phố văn minh, phong quang, sạch sẽ và chấp hành tốt quy định của pháp luật, Hội CCB phường đã lựa chọn, triển khai thí điểm mô hình Hội CCB tự quản "Tuyến phố văn minh” và "Khu dân cư không rác” tại chi hội 1, 2 thuộc các tổ dân phố 1, 2, 3, 4- khu phố Tân Thành. Đây là khu vực có chợ đầu mối nên thu hút tiểu thương đến buôn bán, trao đổi hàng hóa. Đặc biệt vào thứ bảy và chủ nhật, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè bày bán các mặt hàng nông sản thường xuyên xảy ra. Một số tiểu thương không có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, gây mất cảnh quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, trên tuyến phố còn nhiều biển quảng cáo phản cảm tại cột điện, tường rào của các gia đình.

Được triển khai thực hiện từ đầu tháng 5 vừa qua, Hội CCB phường Tân Hòa đã khảo sát ví trị đặt biển mô hình. Trong đó, công tác tuyên truyền được Hội CCB phường tổ chức tại nhà văn hóa, thu hút toàn bộ hội viên CCB chi hội 1, 2 và nhân dân trong khu dân cư tham gia. Hội tổ chức cho hội viên và nhân dân ký cam kết thực hiện theo các tiêu chí đã quy định. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thành lập các tổ công tác túc trực tại khu vực đầu khu phố. Tuyên truyền, nhắc nhở các tiểu thương có hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè bán hàng và xả rác bừa bãi. Ngoài ra, hội viên CCB đã kêu gọi người dân trong khu dân cư ra quân làm vệ sinh khu vực đường và ngõ xóm, xóa bỏ các vị trí quảng cáo phản cảm trên tường rào và cột điện vào ngày thứ bảy hàng tuần. Mô hình đã thu hút đông đảo hội viên CCB và người dân nhiệt tình tham gia, góp phần tạo cảnh quan khu phố phong quang, sạch sẽ.


Hội viên CCB phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) ra quân xóa bỏ biển quảng cáo phản cảm trên tường và cột điện.

CCB Trịnh Quốc Tuấn ở chi hội 1, khu phố Tân Thành chia sẻ: "Chúng tôi thấy rất bất tiện khi tại khu vực đầu khu phố có nhiều tiểu thương họp chợ lấn đường gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Từ khi mô hình được triển khai, tôi và hội viên CCB trong khu phố đều nỗ lực tuyên truyền người dân thực hiện tốt nội quy, quy định của mô hình. Vận động tiểu thương họp chợ đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi góp phần tạo cảnh quan, không gian khu phố khang trang, sạch sẽ.

Tuy nhiên hiện nay Hội CCB phường gặp khó khăn trong quá trình triển khai mô hình. Trong đó, các tiểu thương tại nơi khác đến buôn bán, trao đổi hàng hóa chưa nêu cao ý thức, chấp hành quy định của khu phố đề ra. Ngoài ra, một số tiểu thương còn tư tưởng chống đối, tái phát hành vi họp chợ sau khi tổ công tác thực hiện công tác tuyên truyền, vận động.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội CCB phường cho biết thêm: Từ khi thực hiện mô hình, khu phố Tân Thành thoáng đãng, khang trang, sạch sẽ hơn. Nhiều hộ đã nâng cao ý thực, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến phố văn minh, hiện đại. Tại đầu khu phố không còn tình trạng các tiểu thương lấn chiếm vỉa hè bán hàng, xả rác bừa bãi. Trong thời gian tới, Hội CCB phường sẽ phát huy hiệu quả mô hình và triển khai tại các khu phố khác trên địa bàn. Hội mong muốn thành phố nhanh chóng xây dựng chợ, tạo điều kiện cho tiểu thương có địa điểm buôn bán, trao đổi hàng hóa. Qua đó góp phần giảm thiểu tình trạng họp chợ lấn đường nhằm xây dựng các tuyến phố văn minh, khu dân cư không rác thải.


Đức Anh


Các tin khác


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục