(HBĐT) - Phát huy phẩm chất "người lính Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế thời bình, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Yên Trị (Yên Thủy) luôn đồng hành, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững. Năm 2018, thu nhập bình quân của hội viên đạt 32,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,6%.


 

Lãnh đạo Hội CCB xã Yên Trị (Yên Thủy) chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản với gia đình hội viên CCB Nguyễn Văn Biên ở xóm Đồng Tâm.

 

Hội CCB xã Yên Trị có 412 hội viên, sinh hoạt tại 14 chi hội. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội, Hội CCB xã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thay đổi tư duy, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KH-KT vào sản xuất. Tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế: chăn nuôi tổng hợp, trồng cây có múi, kinh doanh dịch vụ… Toàn xã hiện có 5 gia trại, 3 doanh nghiệp do hội viên CCB làm chủ, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt phát huy hiệu quả, một số hộ có thu nhập từ 50 - 500 triệu đồng/năm. Điển hình như gia đình hội viên CCB Nguyễn Thế Hùng (xóm Á Đồng), Phạm Văn Nguyên (xóm Yên Tiến), Bùi Văn Đức (xóm Ao Hay)…

Đến thăm gia đình hội viên Nguyễn Văn Biên ở chi hội CCB xóm Đồng Tâm, một trong những hộ dân được hưởng lợi từ mô hình "chăn nuôi bò sinh sản” do các cấp Hội CCB phát động. Trước đó, gia đình ông đã chăn nuôi bò với quy mô nhỏ lẻ, chưa được tập huấn kiến thức kỹ thuật. Đầu năm 2016, ông Biên được Hội CCB xã nhận ủy thác nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH huyện với dư nợ 20 triệu đồng để mua thêm 2 con bê. Quá trình chăn nuôi, ông Biên được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc đàn gia súc, trồng cỏ voi tạo nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng. Đến nay, tổng đàn bò sinh sản của ông Biên được nhân rộng lên trên 15 con. Trung bình mỗi năm cung cấp cho thị trường tiêu thụ 10 con bê, tổng thu nhập năm 2018 ước đạt khoảng 200 triệu đồng.

Không chỉ có hộ ông Biên, nhiều hội viên CCB trong toàn Hội đã được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH huyện với dư nợ 5,6 tỷ đồng. Hội duy trì hoạt động 7 tổ tiết kiệm giúp 260 hộ được vay vốn phát triển kinh tế. Các cấp Hội chủ động tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng nguồn quỹ với số tiền 500.000 đồng/hội viên/năm để thực hiện các chương trình vay vốn và hoạt động an sinh xã hội. Bên cạnh đó, Hội CCB xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn, chuyển giao KH-KT. Tạo cơ hội cho hội viên được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để hỗ trợ cùng nhau phát triển.

Đồng chí Bùi Quốc Chưởng, Chủ tịch Hội CCB xã Yên Trị cho biết: "Nhờ thực hiện hiệu quả các hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, tỉ lệ hộ có thu nhập trung bình, khá tăng lên, năm 2018 đạt 95,5%. Phát huy những kết quả đạt được, Hội CCB xã tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tìm tòi, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với địa phương và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó cùng nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh

 

Đức Anh

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục