(HBĐT) - Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình, thực hiện Quyết định số 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH); việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể CT-XH và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Thành ủy Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), đoàn viên, hội viên và ban hành văn bản để triển khai thực hiện.


Thực hiện nhiệm vụ góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, Thành ủy Hòa Bình đã phối hợp với MTTQ và các tổ chức CT-XH tổ chức đối thoại với nhân dân xóm Ngọc, xã Trung Minh về đền bù giải phóng mặt bằng khu tái định cư.

Trong 5 năm (2013 - 2018) thực hiện các Quyết định, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch UB MTTQ TP Hòa Bình cho biết: Xác định thực hiện hiệu quả Quyết định số 217, 218 sẽ góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ cũng như các đoàn thể CT - XH trong việc thực hiện chức năng đại diện cho lợi ích, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, MTTQ thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Quyết định gắn với tình hình thực tiễn ở địa phương. Thường trực UB MTTQ thành phố đã tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, phát huy vai trò của nhân dân tham gia cùng với Nhà nước xây dựng NTM; các khoản đóng góp của người dân ngoài quy định của Nhà nước tại một số trường học công lập trên địa bàn; giám sát việc thực hiện quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; chế độ chi trả, hỗ trợ người có công; việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị; triển khai thu, nộp và quản lý, sử dụng các loại quỹ xã hội, từ thiện do nhân dân đóng góp...

Bên cạnh đó, các đoàn thể CT-XH cũng xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát theo chức năng, nhiệm vụ. Ngoài giám sát theo chuyên đề, định kỳ MTTQ và các tổ chức thành viên giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp HĐND các cấp. Tham gia các đoàn giám sát của cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố.

Đặc biệt, hàng năm, Ban Thanh tra nhân dân đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với MTTQ tổ chức giám sát các xóm, tổ dân phố về thực hiện thu, chi các loại phí, lệ phí và các loại quỹ... Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức giám sát quy trình thi công các công trình xây dựng có sự đóng góp của nhân dân trên địa bàn, đồng thời thu thập ý kiến, kiến nghị của nhân dân về các dự án đầu tư, theo dõi quá trình thực hiện đầu tư, thực hiện các dự án trên địa bàn; so sánh, kiểm tra, phát hiện những vấn đề khác với quy định để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Ngoài ra, MTTQ cùng các đoàn thể CT- XH thành phố đã tích cực tham gia phản biện vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp; dự thảo các Bộ luật trước khi trình thông qua... và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN; những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Trong 5 năm, toàn thành phố đã tổ chức được 340 hội nghị với hơn 13.700 lượt người tham gia phản biện xã hội. Thông qua hoạt động này, MTTQ và các đoàn thể đã kịp thời đề xuất những giải pháp, cách làm hay phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương trong các lĩnh vực như: phát triển KT-XH, giữ gìn ANTT ở cơ sở, thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, vận động nhân dân xây dựng nhà văn hóa; làm đường giao thông... Qua công tác phản biện góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc triển khai các nhiệm vụ trên các lĩnh vực; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Đi đôi với hoạt động giám sát và phản biện xã hội, Thành ủy đã chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản của CB, ĐV, nhân dân; tổ chức các hội nghị; góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư; qua công tác tiếp công dân; tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nhân dân về những vấn đề được dư luận và nhân dân quan tâm như đền bù giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, lĩnh vực xây dựng, đô thị, quy hoạch xây dựng khu xử lý rác thải... Quá trình triển khai đã được đông đảo CB, ĐV và nhân dân quan tâm, nghiêm túc tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Những ý kiến góp ý, những kiến nghị, đề xuất và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân được cấp ủy, chính quyền thành phố lắng nghe, tiếp thu, giải trình, xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Từ đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.


                 Bình Giang

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục