(HBĐT) - Sau sáp nhập xóm, tổ dân phố, sẽ có thời điểm hoạt động Hội bị chững lại và hệ lụy là làm giảm nhiệt huyết của các hội viên đối với phong trào Hội. Xác định rõ điều này, từ cuối năm 2017, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia thực hiện Đề án 1084 "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”. Đồng thời hướng dẫn việc kiện toàn các chi, tổ Hội phụ nữ ở cơ sở và duy trì tốt hoạt động Hội.

Chị em phụ nữ tổ 1,2,3, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) biểu diễn văn nghệ nhân ngày gặp cư dân làng Mường Phú Nghĩa.

Tháng 10/2017, Ban Thường vụ(BTV) Hội LHPN tỉnh ban hành Hướng dẫn số 10/HD-BTV về "Thực hiện Đề án thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình trong các cấp Hội Phụ nữ”, trong đó,yêu cầu các cấp Hộitổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viênchủ trương, mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, đối tượng, phương án, thời gian và lộ trình thực hiện Đề án. Thông tin rõ kế hoạch làm điểm sáp nhập xóm, tổ dân phố để các hội viên theo dõi. Thực hiện việc kiện toàn chi, tổ Hội Phụ nữ (sau sáp nhập xóm, tổ dân phố) theo đúng hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, nhất là ở các xã, phường, thị trấn thực hiện điểm. Quá trình triển khai, thực hiện cần đảm bảo ổn định ANCT, TTATXH, không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Hội…

Thực hiện văn bản hướng dẫn, Hội LHPN các huyện, thành phố đã chủ động triển khai tới cơ sở Hội với phương pháp truyền thông sáng tạo. Đồng chí Phạm Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Lạc cho biết:"Để chuẩn bị các điều kiện cho lộ trình thí điểm sáp nhập xóm, tổ dân phố,trong năm 2018,Hội LHPN huyệnđã tổ chức được 12 buổi tuyên truyền tại 12 điểm về mục đích, ý nghĩa thực hiện Đề án 1084, thu hút trên 14.000 lượt hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia. Có sự chung tay, góp sức của các cấp,ngành, trong đó có tổ chức Hội Phụ nữ, huyện Tân Lạc đã được biểu dương là đơn vị hoàn thành sớm nhất công tác truyền thông và hoàn thiện các thủ tục đề nghị HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch sáp nhập xóm, tổ dân phố. Theo đó, các Chi hội phụ nữ ở các xómcũng trong tư thế sẵn sàng sáp nhập, các hoạt động hội được duy trì tốt.Được biết,Hội LHPN các huyện Kim Bôi, Yên Thủy, Mai Châu… là những đơn vị đã có nhiều sáng tạo trong công tác truyền thông Đề án 1084 về cơ sở.

Cùng với việc triển khai bằng văn bản, BTV Hội LHPN tỉnhcử cán bộ tới từng cơ sở để nắm bắt tình hình và hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp việc nhập, kiện toàn tổ chức và duy trì hoạt động Hội. Tháng 12/2018, BTV hội LHPN tỉnh tiếp tục ban hành văn bản số 775, về việc hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhập, đặt, đổi tên xóm, tổ dân phố đối với chi hội.

"Mặc dù có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, song, sau sáp nhập xóm, tổ dân phố, một số cơ sở Hội vẫn lúng túng trong việc kiện toàn tổ chức và duy trì hoạt động hội" - đồng chí Đinh Thị Thủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ. Khó khăn, vướng mắc này bắt nguồn từ việc bố trí nhân sự. Hiện tại, chi hội trưởng chi hội phụ nữ không có phụ cấp, lấy tâm huyết, nhiệt tình là chính để gây dựng phong trào Hội. Sau sáp nhập xóm, tổ dân phố, nhập các chi hội thì số hội viên tăng lên gấp 2 - 3 lần, địa bàn rộng, khó trong việc tập hợp… khiến nhiều chi hội trưởng xin nghỉ. Bên cạnh đó, sau sáp nhập có một số xóm hội viên không muốn tham gia sinh hoạt chung ảnh hưởngđến phong trào Hội…

Thường xuyên đến với cơ sở để nắm bắt tình hình, khi có vấn đề nổi cộm, đại diện Ban thường vụHội LHPN tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ Hội Phụ nữ cấp cơ sở giải quyết kịp thời. Theo đó, việc kiện toàn các chi, tổ hội phụ nữ ở cơ sở trong năm qua diễn ra khá xuôn xẻ. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh còn 236 cơ sở Hội,tương đương với 2.074 chi, tổ hội phụ nữ. Tình hình tư tưởng, cán bộ, hội viên ổn định. Phong trào Hội tiếp tục được duy trì, phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ, huy động sự đóng góp của chị em chophát triển KT-XH, đảm bảo ANTT, ATXH ở mỗi địa phương.

 

                         Lam Nguyệt

Các tin khác


Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì hội nghị chuyên đề BCĐ về tình hình triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ các dự án trọng điểm tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục