Vườn trồng cam Lạc Thủy và bưởi rộng 6 ha của gia đình bà Đỗ Thị Thướng (bên phải), Trưởng xóm Đồng Huống, xã Liên Hòa (Lạc Thủy), đảng viên tiên phong chuyển đổi cây trồng ở địa phương cho thu nhập ổn định.
Toàn xã có 4 xóm, 450 hộ và 1.830 nhân khẩu. Trước đây, kinh tế của xã chủ yếu từ lâm nghiệp với cây keo là chủ đạo. Tuy nhiên, do hiệu quả kinh tế không cao nên Đảng ủy, chính quyền xã chủ trương vận động nhân dân chuyển đổi diện tích trồng keo kém hiệu quả và vườn tạp sang trồng cây có múi gồm cam, bưởi. Theo chủ trương đó, từ năm 2014, cây có múi phát triển mạnh ở xã với tổng diện tích 60 ha, đến nay đã tăng lên hơn 220 ha với 200 hacam, 24,5 habưởi.
Chia sẻ về những khó khăn ban đầu, đồng chí Bùi Thể Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Liên Hòa cho biết: "Khi bắt đầu thực hiện, ở xã chưa có nhiều hộ chuyển đổi, nên người dân vẫn trồng theo lối truyền thống, quy trình kỹ thuật còn hạn chế dẫn đến năng suất và sản lượng không cao. Nguồn vốn đầu tư của người dân còn ít. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa ổn định do đường xá đi lại khó khăn. Một số hộ còn e dè, chưa mạnh dạn thực hiện”.
Trước thực tế đó, Đảng ủy, chính quyền xã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhân dân. Từ năm 2014 đến nay, xã phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng và Phòng NN&PTNThuyện mở 4 lớp/năm về chuyển giao KH-KT trồng và chăm sóc cây có múi cho người dân. Dựa theo Nghị quyết của Huyện ủy Lạc Thủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị chuyên đề hằng năm đánh giá, đưa ra biện pháp dài hơi giúp phát triển cây có múi ở địa phương, nhất là cây cam. Với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong việc chuyển đổi. Điển hình như đồng chí Đỗ Thị Thướng (Chi bộ xóm Đồng Huống), Đinh Xuân Thành (Chi bộ xóm Liên Hồng), Ngô Mạnh Hà (Chi bộ xóm Liên Ba),... Từ đó, xuất hiện nhiều nông dân tích cực làm theo như Quách Minh Điệp (xóm Vỏ), Nguyễn Văn Dũng (xóm Đồng Huống), Phạm Văn Út (xóm Liên Ba),... Hiện, cây có múi ở xã trồng nhiều nhất tại xóm Đồng Huống với 150 ha.
Đồng chí Đỗ Thị Thướng, Trưởng xóm Đồng Huống, một trong những hộ đảng viên tiên phong chuyển đổi cây có múi cho biết: "Từ năm 2014, gia đình tôi chuyển đổi sang trồng 6 ha cây có múi, chủ yếu là cây cam với diện tích 5 ha. Với quy trình kỹ thuật đảm bảo, hệ thống tưới tiêu tự động nên cam phát triển tốt, cho thu nhập ổn định. Đặc biệt, tôi sử dụng phân bón hữu cơ và ủ từ đậu tương, trứng gà nên không gây mùi, đảm bảo về môi trường”.
Thương hiệu cam Lạc Thủy đã được công nhận từ năm 2017 và Liên Hòa là một trong những xã trồng nhiều nhất. Cam Lạc Thủy có đặc trưng là vỏ mỏng, bóng mượt, hạt to,tép giòn, thơm, vị ngọt lịm và mọng nước. Sản phẩm cam được xuất ra các thị trường như Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội. Nhờ sản phẩm này, thu nhập bình quân đầu người của xã tăng lên 35,2 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,6%.
Chiều 5.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.