Hôm nay, 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Đại hội tiến hành từ ngày 26-1 đến 2-2-2021, có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhìn lại chặng đường 35 năm đổi mới đất nước; thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; các báo cáo: Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị

(HBĐT) - Sáng 25/1, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng

Sáng 25/1/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng.

Một số hình ảnh tại phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 25/1/2021, sau khi đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, 1.587 đại biểu, đại diện cho trên 5,1 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25-1, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày làm việc đầu tiên Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng được tổ chức từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đi dự Đại hội XIII của Đảng có 20 đại biểu chính thức

(HBĐT) - Dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình có 20 đồng chí, trong đó 19 đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và một đại biểu đương nhiên là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Đại hội XIII của Đảng: Niềm tin và ước vọng phát triển

Đại hội XIII của Đảng diễn từ ngày 25/1 đến 2/2/2021, trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt kỳ vọng, niềm tin vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững.

ĐẠI HỘI XIII của Đảng: Định hướng tầm nhìn và chiến lược cho tương lai

Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội

(HBĐT) - LTS: Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tin tưởng, kỳ vọng vào thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(HBĐT) - 91 mùa xuân qua, kể từ ngày thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 lần tổ chức Đại hội và đều gắn trước bao thử thách, cam go, cũng như những thời cơ, vận hội lớn để đưa Việt Nam vượt qua thác ghềnh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ một nước Việt Nam chưa có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam - với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có được vị thế vững vàng trên trường thế giới, một địa chỉ đỏ về hòa bình, nhân văn và phát triển. Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng được diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra.

Thực hiện định hướng phát triển xanh, bền vững, người dân được hưởng thụ thành quả đổi mới

(HBĐT) - LTS: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tộc Việt Nam. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá về kết quả đạt được và định hướng, giải pháp trọng tâm đưa kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững để người dân được hưởng thụ thành quả đổi mới.

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(HBĐT) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 - 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Nhân sự kiện chính trị quan trọng này, Báo Hòa Bình ghi nhận một số ý kiến của cán bộ, đảng viên, Nhân dân tỉnh Hòa Bình hướng về Đại hội.

Muôn trái tim hướng về Đại hội XIII

(HBĐT) - Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 - 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Sự kiện chính trị trọng đại nhất của đất nước ta tại thời điểm này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của hàng triệu trái tim Việt Nam, trong đó có Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội

(HBĐT) - Tối 22/1, tại khu vực không gian nhà Bát giác, Tượng đài Lý Thái Tổ, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình với chủ đề "Hòa Bình - Miền sử thi".

Báo Hòa Bình tiếp tục bám sát định hướng, thông tin đầy đủ, toàn diện các mặt hoạt động của tỉnh

(HBĐT) - Chiều 22/1, Báo Hoà Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ban hành Nghị quyết về tạo nguồn và tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025

(HBĐT) - Ngày 22/1, hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XVII; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và sở, ngành liên quan.  

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội
Đại hội lần thứ XII của Đảng: Bước vào kỷ nguyên hội nhập và phát triển

(HBĐT) - Đại hội lần thứ XII của Đảng họp từ ngày 20 - 28/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.510 đại biểu được tổ chức thành 68 đoàn, đại diện cho 4,5 triệu đảng viên trong cả nước. Đây là đại hội có số lượng đại biểu đông nhất trong 12 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Sáng 22/1, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành tổng duyệt các bước cuối cùng trước ngày khai mạc Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đạt kết quả cao nhất, trở thành ngày hội của toàn dân

Ngày 21-1, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021(*)

(HBĐT) - Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh uỷ đã có bài phát biểu. Báo Hòa Bình đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí.

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/1, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; các bộ, ngành T.Ư. Tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh. 

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội
Đại hội lần thứ XI của Đảng: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước

(HBĐT) - Đại hội lần thứ XI của Đảng họp từ ngày 12 - 19/1/2011 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.377 đại biểu, thay mặt cho hơn 3,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn dự khánh thành cầu xóm Nghìa, xã Cuối Hạ và tặng quà Tết cho hộ nghèo

(HBĐT) - Sáng 20/1, UB MTTQ tỉnh, Ban Quản lý Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh tổ chức lễ khánh thành cầu xóm Nghìa, xã Cuối Hạ (Kim Bôi). Tham dự có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Sở GT-VT, huyện Kim Bôi và đông đảo Nhân dân.     

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội
Đại hội lần thứ X của Đảng: Huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển

(HBĐT) - Đại hội lần thứ X của Đảng họp từ ngày 18 - 25/4/2006 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.176 đại biểu, đại diện cho hơn 3,1 triệu đảng viên trong toàn Đảng.