(HBĐT) - Với mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm trên cùng diện tích canh tác, xã An Lạc (Lạc Thủy) đã vận động một số hộ dân có diện tích đất bãi thuận lợi về nước tưới đưa cây ớt sừng xanh vào trồng thử nghiệm trên diện tích 3,5 ha. Qua hơn 2 tháng chăm sóc, đến nay, cây ớt sinh trưởng, phát triển tốt.

 

Là 1 trong 19 hộ của xã An Lạc tiên phong thực hiện thí điểm mô hình trồng ớt sừng xanh, ông Ngô Văn Quân, thôn An Phú cho biết: “Để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gia đình tôi đã trồng 10.000 cây ớt. Nếu so sánh cây ớt với các loại cây trồng khác chúng tôi thấy hơn hẳn. Bình quân mỗi cây chỉ tính cho thu 1 kg, với giá bán cho Công ty TNHH ớt Việt Nam (Hải Dương) ổn định 7.000 đồng/kg thì 10.000 cây ớt đã đem lại cho gia đình tôi 70 triệu đồng. So với cây ngô, trước đây gia đình trồng trên diện tích này, năng suất chỉ được 2 tạ/ 1 sào, nhưng 1 sào ớt sẽ cho thu đến 7 triệu đồng, bằng giá trị của cả 1 tấn ngô”.

Để đảm bảo đầu ra cho các hộ tham gia mô hình, xã An Lạc đã ký kết đầu ra cho sản phẩm ớt quả với Công ty TNHH ớt Việt Nam với giá thu mua tại vườn là 7.000 đồng/1kg. Công ty cam kết hỗ trợ thu mua và bao tiêu toàn bộ sản phẩm của người dân. Khi đưa cây ớt vào gieo trồng, Công ty đã hỗ trợ giống, vốn, phân bón, hướng dẫn khoa học kỹ thuật về cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây ớt trong từng giai đoạn cho người dân.

Gia đình Ông Ngô Văn Quân, thôn An Phú, xã An Lạc (Lạc Thủy) tiên phong trong việc trồng ớt sừng xanh. 

Tuy là vụ đầu tiên nông dân An Lạc làm quen với cây ớt nhưng không mấy bỡ ngỡ. Dự kiến mỗi sào ớt sau khi trừ chi phí người nông dân thu lãi trên 7 triệu đồng. Cao hơn nhiều so với trồng ngô hoặc sắn. ông Bùi Văn Oai, Phó Chủ tịch UBND xã An Lạc cho  biết: Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, cấp ủy, chính quyền xã An Lạc đã tập trung lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng. Trong đó, năm 2016 xã đã ký kết với Công ty TNHH ớt Việt Nam về việc triển khai thực hiện mô hình trồng ớt để xuất khẩu. Hiện nay, ngoài diện tích trồng thí điểm, Công ty phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây ớt. Cùng với đó, Công ty đầu tư về giống, thuốc bảo vệ thực vật. Từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch ớt là 60 ngày đã được thu. Hiện nay, chúng tôi thu hoạch lứa đầu với  năng suất cao, giá cả hợp lý, đem lại lợi nhuận cho nông dân.

Mô hình ớt đầu tiên được thực hiện tại thôn An Phú, xã An Lạc thành công sẽ là tiền đề để nhân rộng ra các thôn trong xã và các xã trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tiến tới xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn  nhằm nâng cao giá trị trên 1 diện tích canh tác.

 

                                                                Hà Chung (Đài Lạc Thủy)

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục