(HBĐT) - Vừa qua, Công đoàn cơ sở NHNN Chi nhánh tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2012-2017, CĐCS đã bám sát vào mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Đại hội VIII và nhiệm vụ chính trị của Ngành để triển khai, cụ thể hóa các chương trình, hoạt động có hiệu quả đến đoàn viên công đoàn trong chi nhánh; đổi mới, nâng cao hiệu quả trong hoạt động công đoàn để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của BCH và nhiệm vụ chính trị của Chi nhánh, của Ngành đặt ra qua các năm.


Đồng chí Bùi Văn Xưởng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Công đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ trong đơn vị; Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và các chế độ, chính sách cho cán bộ đoàn viên, NLĐ theo quy định. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức thường xuyên tạo lên đời sống tinh thần vui tươi, lành mạnh cho đoàn viên, NLĐ. Cán bộ đoàn viên, NLĐ trong chi nhánh hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua, nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, cùng nhau đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành Ngân hàng.

Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2017-2022 đó là: tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ CBCCvững mạnh toàn diện; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Không ngừng chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng CBCC;Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp và xây dựng hình ảnh người cán bộ ngân hàng đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi vững tin hội nhập khu vực và quốc tế; Tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hồng Tuấn, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức công đoàn NHVN biểu dương những kết quả đạt được của CĐCS NHNN chi nhánh tỉnh Hòa Bình. Đồng thời đề nghị CĐCS tập trung nghiên cứu, tìm ra những giải pháp có tính khả thi cao để khắc phục những hạn chế đã chỉ ra trong nhiệm kỳ qua. Về phương hướng hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ tới cần tập trung vào các mặt sau: tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; Chăm lo đời sống đối với đoàn viên và NLĐ, tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và lao động, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Thực hiện tốt chức năng Đại diện công đoàn NHVN trên địa bàn…

Tại Đại hội, đồng chí Trần Hồng Tuấn, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức công đoàn NHVN đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho Đ/c Vũ Thị Song Nguyệt, Chủ tịch CĐCS NHNN chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022 để lãnh đạo và tổ chức hoạt động CĐCS và bầu 01 đại biểu dự Đại hội VI công đoàn Ngân hàng Việt Nam.


                                                  P.V


Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục