(HBĐT) - Hội Nông dân (HND) xã Địch Giáo (Tân Lạc) có 650 hội viên, sinh hoạt tại 14 chi hội. Thời gian qua, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, HND xã hỗ trợ hội viên xây dựng các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Theo thống kê năm 2016, thu nhập bình quân đạt 25,6 triệu đồng/người, tỷ lệ hội viên nghèo giảm còn 12,6%.



Cán bộ Hội Nông dân xã Địch Giáo (Tân Lạc) thường xuyên thăm hỏi, trao đổi kỹ thuật chăn nuôi với hội viên nông dân.

Cùng đoàn công tác, chúng tôi đến thăm gia đình anh Đinh Công Khuê ở xóm Sung 2, hội viên nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Trước năm 2006, đời sống của gia đình anh Khuê gặp nhiều khó khăn, thu nhập bấp bênh. Tuy vậy, với bản tính cần cù, chịu khó và ham học hỏi. Anh Khuê đã nắm bắt được thị trường tiêu thụ tại địa phương để phát triển mô hình kinh doanh dịch vụ hàng tạp hóa, đáp ứng nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa của nhân dân trong vùng. Lợi nhuận thu về từ kinh doanh dịch vụ đã giúp anh Khuê mở rộng mô hình trang trại tổng hợp. Hiện nay, trang trại của gia đình anh rộng hơn 3 ha, trong đó chủ yếu phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm; nuôi cá và trồng rừng. Chia sẻ với chúng tôi, anh Khuê cho biết: "Năm 2016, tôi thu về 300 triệu đồng từ mô hình kinh doanh dịch vụ và phát triển trang trại tổng hợp. Lợi nhuận đem lại giúp gia đình tôi nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Để có được thành quả trên, ngoài sự nỗ lực của bản thân phải kể đến sự quan tâm, giúp đỡ của HND xã tạo điều kiện cho tôi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao KH-KT do HND xã phối hợp với các đoàn thể tổ chức. Ngoài ra, hội viên nông dân tại chi hội thường giúp đỡ, hỗ trợ ngày công”.

Hiện nay, khó khăn chung của hội viên nông dân là thiếu vốn để đầu tư phát triển và mở rộng các mô hình kinh tế. Để giải quyết khó khăn này, HND xã đã phối hợp với ngân hàng trên địa bàn huyện tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Theo thống kê năm 2016, HND xã đã tín chấp cho hội viên vay vốn tại Ngân hàng CSXH huyện 1,3 tỷ đồng, Ngân hàng NN&PTNT trên 14 tỷ đồng. Ngoài ra, quỹ hỗ trợ của HND tỉnh với số tiền 300 triệu đồng đã giúp đỡ 13 hộ nông dân tham gia dự án "nuôi bò vỗ béo” tại chi hội xóm Mùn.

Bên cạnh hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên, hàng năm, HND xã phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức từ 2- 3 buổi tập huấn về kỹ thuật, chuyển giao KHCN, tạo điều kiện cho 30 học viên tham gia lớp học nghề sửa chữa máy nông nghiệp do Trung tâm dạy nghề huyện tổ chức. Ngoài ra, Hội thường xuyên tổ chức cho hội viên đi thăm quan, học tập kinh nghiệm các mô hình kinh tế mới, phù hợp với địa phương.

Để nâng cao thu nhập cho nông dân, HND xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương phối hợp, liên kết với Công ty Pacific trồng dưa chuột Nhật xuất khẩu. Hiện nay, mô hình đã được mở rộng 5,4 ha với 60 hộ tham gia. Qua trồng thí điểm vụ xuân năm 2017, trung bình mỗi ha thu về trên 40 tấn sản phẩm, lợi nhuận gần 60 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, HND xã đang triển khai tìm kiếm đối tác để phát triển mô hình trồng cây Sachi và cây nghệ.

Đồng chí Đinh Văn Bượng, Chủ tịch HND xã Địch Giáo cho biết: "Trong thời gian tới, Hội tiếp tục tham mưu cho chính quyền xây dựng các mô hình kinh tế mới đem lại thu nhập cao. Tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để mở rộng các mô hình. Qua đó giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời giảm tỷ lệ hộ nghèo và góp phần phát triển KT- XH ở địa phương”.

                                Đức Anh

 


Các tin khác


Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Nghị định chế độ tiền lương mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, đề xuất một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập.

Thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kinh tế hợp tác không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của thành viên. Thời gian qua, xác định vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh Hòa Bình đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy KTTT phát triển. Qua đó đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương.

Hiệu quả từ trồng dưa - theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Mai Hạ

Những năm qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu nhập cho người dân. Trong đó phải nói đến trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp người dân địa phương bước vươn lên thoát nghèo.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 12/4, Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Tháo gỡ đầu ra cho cây gai xanh

Chậm thu mua, chậm thanh toán … ! Đó là thực trạng chung đối với các hộ liên kết trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do kinh tế suy thoái nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc thu mua, "đầu ra” không ổn định. Từ thực tế đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn về đầu ra cho cây gai xanh. Qua đó đảm bảo nguồn cung, cầu ổn định, tạo điều kiện cho các hộ trồng gai xanh yên tâm phát triển và nâng cao giá trị cây trồng.

Bền bỉ vượt khó cùng vốn ưu đãi

Với sự đồng hành và hỗ trợ đa chiều của vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã viết nên nhiều câu chuyện về hành trình vượt lên nghèo, đói của không ít hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục