(HBĐT) - Cùng cán bộ xã Sơn Thủy (Kim Bôi), chúng tôi đến thăm gia đình anh Phạm Văn Vượng ở xóm Khoang - một trong những hộ có thu nhập khá cao từ trồng nhãn nhiều năm nay. Dư âm về mùa nhãn thắng lợi vẫn còn đọng lại trong gia đình.


Tiếp chúng tôi, chị Đào, vợ anh Vượng phấn khởi cho biết: Năm nay nhãn được mùa và giá cả khá tốt. Đầu vụ, giá nhãn bán được trên 30.000 đồng/kg, cuối vụ giảm xuống còn khoảng 20.000 đồng/kg, tính trung bình hơn 20.000 đồng/kg. Nếu biết tính toán đầu tư, chăm sóc tốt, nhãn sai quả, chất lượng cao thì hiệu quả tương đương với trồng cam, bưởi.


Vụ nhãn năm nay gia đình anh Phạm Văn Vượng, xóm Khoang, xã Sơn Thủy (Kim Bôi) thu khoảng 500 triệu đồng.

Xã Sơn Thủy đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nhãn Sơn Thủy đang mang lại cơ hội xóa đói, giảm nghèo và làm giàu cho nhiều hộ dân nơi đây. Chị Đào kể, cách đây 20 năm, cũng như nhiều gia đình ở xóm Khoang, đời sống của gia đình chị gặp nhiều khó khăn. Diện tích canh tác ít, trồng lúa đủ ăn cũng là may. Người dân cũng thử nghiệm trồng nhiều loại cây trồng song đầu ra không ổn định, giá cả bấp bênh. Gia đình chồng chị ở Hưng Yên. Vì vậy, chị và một vài hộ trong xóm quyết định đưa cây nhãn về trồng thử nghiệm. Tính đến nay, nhà chị đã trồng nhãn được 20 năm. Ban đầu trồng thử nghiệm một vài giống nhãn cho vui, có cây, có quả. Càng ngày, anh chị nhận thấy nhãn Hương Chi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của xã. Gia đình chị đã cải tạo vườn tạp, chuyển đổi một phần diện tích đất lúa sang trồng nhãn. Cùng với đó, anh chị và nhiều hộ trong xóm tích cực học tập kiến thức, quy trình chăm sóc, cắt tỉa, vun trồng cho nhãn đạt năng suất và hiệu quả. Đến nay, gia đình có 1 ha nhãn, tương đương 230 gốc, vụ này, nhãn được mùa, năng suất ở giai đoạn đỉnh cao, thu từ 25-30 tấn, gia đình thu khoảng 500 triệu đồng. Nhiều gia đình trong xóm cũng có nguồn thu ổn định hàng trăm triệu đồng từ trồng nhãn.

Nông dân xã Sơn Thủy từng thử nghiệm nhiều loại cây trồng từ dưa hấu, măng luồng, bí đỏ… Thế nhưng đến nay, nhãn là cây có giá trị cao và hiệu quả nhất. Nhãn Sơn Thủy vỏ mỏng, cùi dày, ngọt dịu, được khách hàng ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An tìm mua. Thu nhập từ trồng nhãn bình quân đạt 200- 300 triệu đồng/ha, nếu đầu tư chăm sóc tốt có thể đạt từ 400- 500 triệu đồng/ha.

Chị Đào cho biết thêm: Xóm Khoang có nhiều nhãn nhất xã Sơn Thủy với khoảng 45 ha, trong đó, chủ yếu là diện tích đã cho thu hoạch. Nhiều gia đình như các anh: Bùi Văn Mến, Bùi Văn Lực, Bùi Văn Linh… đời sống khá giả từ trồng nhãn. Toàn xã đã có 110 ha, trong đó 58 ha cho thu hoạch, tổng sản lượng đạt 700 tấn, doanh thu từ nhãn đạt khoảng 14 tỷ đồng. Từ khi được cấp chứng nhận Nhãn hiệu tập thể, bà con rất phấn khởi, có ý thức thực hiện quy trình sản xuất an toàn, xây dựng thương hiệu nhãn Sơn Thủy bền vững.


H.L

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục