Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng sẽ đạt được GDP từ 6,5-6,7% như mục tiêu đặt ra của Chính phủ trong Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.


Đại biểu Hoàng Văn Cường - Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội. Ảnh: TRẦN HẢI.

Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân, sang năm 2018 các điều kiện để tăng trưởng kinh tế thuận lợi hơn năm 2017: Tăng trưởng kinh tế thế giới cũng được dự báo là tốt hơn năm 2017. Các thiết lập quan hệ kinh tế của thế giới hiện nay cũng đang bắt đầu đi vào vận hành. Với hội nghị APEC chuẩn bị diễn ra tại Đà Nẵng, ngay sau APEC chúng ta cũng sẽ có nhiều khả năng thiết lập được nhiều mối quan hệ kinh tế thuận lợi hơn.

Phân tích tình hình kinh tế trong nước, đại biểu Hoàng Văn Cường cho biết, hiện nay tình hình đầu tư trong nước cũng có triển vọng, sản xuất trong nước cũng phát triển tốt hơn, du lịch và nông nghiệp đều tăng, thậm chí dự báo giá dầu của năm 2018 cũng cao hơn, góp phần vào GDP. Nguồn vốn tư nhân cũng đang được thu hút rất mạnh, thể hiện ở sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, FDI cũng tăng trưởng, chứng tỏ hoạt động này đang có hiệu quả. Với các điều kiện thuận lợi này, việc đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm 2018 là 6,5-6,7% như Chính phủ đặt ra là không quá khó khăn.

Đại biểu Nguyễn Văn Thắng (Chủ tịch ngân hàng VietinBank) cho rằng, GDP quý III tăng trưởng tốt, trong đó đáng mừng nhất là có sự đóng góp của công nghiệp chế biến và công nghiệp chế tạo, đây là hai lĩnh vực chúng ta vẫn mong chờ. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP của chúng ta đóng góp vào GDP cao nhất từ trước tới nay. Du lịch cũng đang tăng trưởng tốt, và dự đoán khách du lịch sẽ còn tiếp tục tăng.

Các đại biểu đều nhận định rằng, mặc dù năm 2018 có những thuận lợi như vậy, nhưng việc đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP chỉ từ 6,5-6,7% của Chính phủ là hợp lý. Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, đặt ra mục tiêu như vậy chứng tỏ chúng ta không chạy theo tăng trưởng về mặt số lượng, về quy mô, mà rất trung thành với phương châm đổi mới mô hình tăng trưởng, là tăng trưởng bền vững, đi vào hiệu quả.

Còn đại biểu Nguyễn Văn Thắng cho rằng, giữ mức tăng trưởng GDP chỉ từ 6,5-6,7% là tỷ lệ khá hợp lý. Mức này để bảo đảm chúng ta kiểm soát được chất lượng tăng trưởng kinh tế.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng này, theo các đại biểu, có nhiều việc cần phải làm. Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, mục tiêu số 1 là cần cải cách thể chế liên quan đến môi trường đầu tư, cải cách môi trường kinh doanh: "Tại sao những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngoài thường đánh giá môi trường kinh doanh của chúng ta rất tốt, nhưng doanh nghiệp vừa và nhỏ lại đánh giá môi trường kinh doanh rất khó khăn. Năm 2018, chúng ta phải cải cách bộ máy để môi trường kinh doanh tốt hơn. Muốn thu hút kinh tế tư nhân, phải cải cách môi trường kinh doanh".

Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, mục tiêu trọng tâm trong năm 2018 là phát triển nông nghiệp và du lịch, đây mới là hai lĩnh vực đem lại tăng trưởng. Đại biểu lưu ý, không nên trông chờ vào FDI vì tính lan tỏa chưa cao, hiện nay xuất khẩu của chúng ta còn phụ thuộc nhiều vào FDI, FDI chiếm tới 75% giá trị xuất khẩu, cho nên hiệu quả thực tế vẫn bị hạn chế.

Cũng chung ý kiến này, đại biểu Nguyễn Văn Thắng cho rằng, chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào FDI, nếu giảm tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của FDI thì GDP mới có ý nghĩa, cho nên phải làm sao tăng tỷ trọng xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước, đồng thời cũng phải có giải pháp để thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp phụ trợ để tham gia vào chuỗi toàn cầu.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Giám đốc Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh) cũng lưu ý vấn đề cần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt. Các doanh nghiệp trong nước cần có sự hỗ trợ để tăng cao năng lực cạnh tranh. Điều đó cũng thể hiện ở luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tuy nhiên chính sách chưa rõ nét trong việc làm thế nào "tiếp sức" để phát triển kinh tế tư nhân.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân - Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh.




Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục