(HBĐT) - Cuối tháng 11/2017, đất và người Mường Bi chộn rộn trong niềm vui trước sự kiện công bố, đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Bưởi đó Tân Lạc”. Đây là điểm nhấn quan trọng trong lộ trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà huyện Tân Lạc đang theo đuổi với tâm thế và tư duy mới.


Là vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp, hơn thế trên 90% dân số của huyện sống bằng nghề nông, bởi vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh tác trong sản xuất nông nghiệp, chắp cánh cho nông sản của huyện vươn xa là mối quan tâm chung lớn nhất của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Tân Lạc. Để chủ trương trở thành hành động, những năm gần đây, BTV Huyện ủy Tân Lạc đã ban hành một số nghị quyết chuyên đề về phát triển lĩnh vực nông nghiệp như: "Phát triển sản xuất bưởi đỏ, bưởi da xanh huyện Tân Lạc giai đoạn 2013 - 2020”; "Đưa cây trồng hàng năm vào diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả huyện Tân Lạc giai đoạn 2014 - 2020”. Thực hiện mục tiêu các nghị quyết này, đến nay, toàn huyện đã tạo bước phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh, chuyên canh cao, bền vững và đảm bảo an ninh lương thực.


Từ nhiều năm nay, nông dân xã Do Nhân (Tân Lạc) đã đưa mía tím trở thành cây hàng hóa.

Lĩnh vực trồng trọt của huyện dần chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang hình thành các vùng sản xuất tập trung như trồng rau su su tại các xã vùng cao Quyết Chiến, Lũng Vân… với tổng diện tích 47,4 ha, giá trị thu nhập đạt bình quân 180 triệu đồng/ha; mía tím tại các xã vùng thượng, Phú Vinh, Mỹ Hòa… với thu nhập trên 150 triệu /ha; bí xanh, bí đỏ, dưa hấu tại các xã vùng dọc đường 12 B đạt giá trị 175 triệu đồng/ha.

Từ khi Nghị quyết của BTV Huyện ủy về "Phát triển sản xuất bưởi đỏ, bưởi da xanh…” được triển khai đến cơ sở đã tạo luồng sinh khí mới cho sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Bắt nhịp với nghị quyết này, xã Đông Lai đã xác định chọn bưởi là cây trồng mũi nhọn. Năm 2014, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong phát triển sản xuất cây bưởi đỏ, bưởi da xanh. Theo đó, những vườn cây tạp, đất trống, đồi trọc dần được thay bằng những cây bưởi trĩu cành.

Chủ tịch UBND xã Đông Lai Bùi Ngọc Châu chia sẻ: "ở Đông Lai đã có nhiều hộ thoát nghèo và một vài hộ trở thành triệu phú từ trồng bưởi”. Những điển hình mà Chủ tịch Bùi Ngọc Châu kể đến là hộ ông Đặng Minh Dung, xóm Tân Lai với trên 100 gốc, mỗi năm gia đình ông thu trên 200 triệu đồng. ông Bùi Văn Trường ở xóm ổ Gà 1 (là hộ nghèo) nhờ trồng 60 gốc bưởi mà gia đình đã thoát nghèo, sửa sang lại nhà cửa và có vốn để phát triển kinh tế gia đình.

Thật vậy, nếu tính theo đơn vị diện tích, cây bưởi cho thu nhập trên 700 triệu đồng/ha. Có Nghị quyết làm tiền đề, hiện một số xã đã được quy hoạch như: Đông Lai, Thanh Hối, Tử Nê, Ngọc Mỹ, Quy Hậu, Mãn Đức, Phong Phú đang phát triển nhanh diện tích trồng bưởi. Tính đến năm 2017, diện tích trồng bưởi toàn huyện đạt 991,8 ha. Từ kết quả sản xuất bưởi đỏ của huyện Tân Lạc, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án sản xuất bưởi đỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, đồng thời công nhận mô hình sản xuất bưởi đỏ, bưởi da xanh của huyện Tân Lạc là mô hình sản xuất tiên tiến để triển khai, nhân rộng trong toàn tỉnh.

Đồng chí Vũ Quang Hùng, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tân Lạc cho biết: Song song với đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Tân Lạc đặc biệt chú trọng ứng dụng KH-KT, khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, HTX và phong trào liên kết 4 nhà. Nhờ đó nền nông nghiệp của huyện đang có những bước phát triển vượt trội. 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 8,3%, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 800 tỷ đồng. Từ một nền nông nghiệp lạc hậu, manh mún, nhỏ lẻ đã từng bước chuyển đổi theo hướng thâm canh, chuyên canh cao, bền vững. Cấp ủy, chính quyền và người dân huyện Tân Lạc có chung một phần việc cụ thể: chắp cánh cho nông sản của huuyện nhà bay xa, không chỉ ở các chợ đầu mối mà sẽ vào một số siêu thị, để mỗi tấc đất nông nghiệp hôm nay dần trở thành những tấc "vàng” quý giá.


Lam Nguyệt

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục