(HBĐT) - Xóm Khả, xã Bắc Sơn (Kim Bôi) hiện có 323 hộ với 1.667 nhân khẩu, là xóm đông dân cư nhất xã. Trước khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xóm còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 40%, thu nhập bình quân đầu người đạt 10 triệu đồng/năm. Với sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, sau 7 năm, bộ mặt nông thôn của xóm đã có nhiều khởi sắc.


Khởi điểm từ năm 2011, giao thông nội đồng và tỷ lệ kiên có hóa kênh mương của xóm mới đạt 30%. Xóm có 80% đường giao thông nội thôn được cứng hóa, tuy nhiên một số đoạn đường chưa đạt yêu cầu về diện tích, tiêu chuẩn. Nhà văn hóa được xây dựng từ năm 2009 với diện tích 60 m2, cơ sở vật chất thiếu thốn. sân chơi chung của xóm vẫn là nền đất. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn chậm, diện tích vườn tạp chiếm 60%. Đặc biệt, 47 hộ ở khu Đảo và khu Đèn trong xóm vẫn chưa có điện sử dụng.

Đồng chí Bạch Kim Khánh, Trưởng xóm Khả cho biết: "Xuất phát điểm thấp nên ngay khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, bà con trong xóm nhiệt tình hưởng ứng với nhiều việc làm cụ thể. Được tuyên truyền, vận động về lợi ích của chương trình đến cuộc sống của chính mình, người dân nâng cao nhận thức, các hộ đều tích cực đóng góp ngày công, tiền mặt, hiến đất xây dựng các công trình khi được chính quyền xã, xóm thông báo”.


Công trình ngầm Khả Giữa, xóm Khả, xã Bắc Sơn (Kim Bôi) được đầu tư 2,7 tỷ đồng từ nguồn NSNN (xây dựng năm 2017) giúp bà con trong xóm thuận tiện đi lại, nhất là vào mùa mưa lũ.

Với sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư và hỗ trợ của Nhà nước, xóm từng bước chuyển mình rõ rệt. Năm 2015, Nhà nước đầu tư đường điện giúp 47 hộ của 2 khu Đảo và Đèn được hòa chung lưới điện quốc gia. Từ khi có điện, nhiều hộ đã thoát nghèo như gia đình các ông: Bùi Văn Thư, Bùi Văn Giàng,… Các gia đình sắm sửa được trang thiết bị như tivi, tủ lạnh,… "ánh điện về làng giúp cho chúng tôi tiếp cận gần hơn với cuộc sống văn minh. Có điều kiện để sắm sửa trang thiết bị phục vụ cuộc sống. Không còn phải chịu cảnh thắp nến cho con cái học bài”. Nhà văn hóa được đầu tư 30 bộ bàn ghế mới phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Từ nguồn vốn đầu tư 5,4 tỉ đồng của Nhà nước, 2 công trình ngầm Khả Trên và ngầm Khả Giữa được xây dựng giúp bà con đi lại thuận tiện, đặc biệt vào lúc mưa lũ. Năm 2017, từ sự hỗ trợ xi măng của Nhà nước, nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động, cát sỏi đã xây dựng làm thêm 518 m đường nội thôn, nâng tỷ lệ cứng hóa giao thông của xóm lên 95%.

Để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo, xóm đã phá bỏ 58 ha vườn tạp chuyển sang trồng cây có giá trị kinh tế cao như bưởi, nhãn. Nhiều hộ phát huy tốt hiệu quả việc chuyển đổi như hộ của ông Bùi Văn Thế, Bùi Văn Nhiện, Bùi Văn Nông,…

Đồng chí Bùi Văn Nhiện, Bí thư Chi bộ xóm Khả chia sẻ: "Trồng cây có giá trị kinh tế cao vào diện tích vườn tạp là việc làm đem lại thu nhập đáng kể cho người dân. Để người dân tích cực hưởng ứng, tôi và những đảng viên trong xóm tiên phong thực hiện để nhân dân làm theo. Đến nay, 100% vườn tạp của xóm đã được thay thế bằng những vườn bưởi, nhãn phát triển tốt. Qua đó nâng thu nhập bình quân đầu người của xóm lên 21 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 40% xuống còn 12%. Đời sống người dân từng bước được cải thiện”.

Cũng theo đồng chí Bí thư Chi bộ xóm, để có được kết quả đó là nhờ việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tối đa tính dân chủ. Phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được xóm thực hiện trong mọi công việc chung, tạo sự tin tưởng, đồng lòng, nhất trí trong nhân dân.


Thanh Sơn

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục