Chiều 27-11, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường tuyến cao tốc bắc - nam, đoạn Cam Lộ - La Sơn đi qua hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.


Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển kiểm tra Dự án tuyến cao tốc bắc - nam, đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài hơn 98 km, đi qua hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, có tổng mức đầu tư 7.669 tỷ đồng. Dự kiến, công trình sẽ khởi công vào tháng 3-2019. Đây là dự án quan trọng, rút ngắn khoảng cách từ Quảng Trị đi TP Huế (Thừa Thiên - Huế) và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý, Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) cùng các cơ quan, ban, ngành liên quan và nhà thầu thi công thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân cũng như tiến độ của dự án.

Đồng chí Phùng Quốc Hiển đề nghị Bộ GTVT xem xét, nghiên cứu, có phương án thông tuyến một số vị trí thuận lợi nối Quốc lộ 1A với tuyến cao tốc để người dân thuận tiện trong việc đi lại, giảm lưu lượng giao thông cho Quốc lộ 1A. Sau khi có phương án sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến.

* Trước đó,Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế ở đoạn từ đê La Giang nối với Bãi Vọt, cắt Quốc lộ 8 (đoạn TX Hồng Lĩnh) và một số đoạn khác trên địa bàn Hà Tĩnh về hướng tuyến, địa hình và các vấn đề liên quan khác. Đoàn công tác đã nhận thấy, cao tốc Bắc - Nam giai đoạn một đã kết nối từ Hà Nội đến Bãi Vọt, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Từ Bãi Vọt đi Hàm Nghi – Vũng Áng – Bùng – Vạn Ninh – Cam Lộ (Quảng Trị) còn chưa được kết nối. Vì thế, cần thiết phải sớm kết nối tuyến từ Bãi Vọt đi Vạn Ninh - Cam Lộ này để thông tuyến cao tốc từ Hà Nội vào đến Quảng Ngãi; có như vậy mới phát huy hiệu quả của tuyến cao tốc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Bắc Trung Bộ, Trung Trung bộ và từng địa phương liên quan.

Ngoài ra, đoàn công tác đã đi thăm quan Khu Kinh tế Vũng Áng, đoạn Cam Lộ - La Sơn, hầm đường bộ Đèo Ngang, hầm Mũi Trâu…

Tuyến cao tốc bắc – nam, đoan Bãi Vọt (Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) kết nối đến Bùng (Quảng Bình) – Vạn Ninh - Cam Lộ (Quảng Trị) với tổng chiều dài 266,5 km, trong đó gần 64 km trùng với đường Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư hơn 42 nghìn tỷ đồng (vốn Nhà nước hơn 18 nghìn tỷ đồng và vốn nhà đầu tư khác gần 24 nghìn tỷ đồng) trong giai đoạn 2017-2020 thì sẽ cơ bản thông tuyến cao tốc từ Hà Nội vào đến Quảng Ngãi.

Theo Nghị quyết 52/2017 của Quốc hội, giai đoạn 2017 – 2020, sẽ đầu tư 654km đường bộ cao tốc trên các đoạn: Cao Bồ (Nam Định) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh), Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Thừa Thiên - Huế), Nha Trang (Khánh Hòa) - Dầu Giây (Đồng Nai) với tổng mức đầu tư trên 118 nghìn tỷ đồng, trong đó khoảng gần 47% vốn nhà nước và 53% vốn huy động khác. Dự án được chia thành 11 dự án thành phần, gồm ba dự án đầu tư công và tám dự án đầu tư theo hình thức PPP.

Hiện Bộ GTVT đang rốt ráo đẩy nhanh việc triển khai đầu tư xây dựng các dự án cao tốc bắc - nam phía đông giai đoạn 2017-2020, khi toàn bộ 11 dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Đầu quý I-2019, Bộ GTVT dự kiến bắt đầu sơ tuyển nhà đầu tư các dự án thành phần cao tốc bắc - nam, muộn nhất đến tháng 5-2019 sẽ có kết quả sơ tuyển.

Cùng với việc sơ tuyển nhà đầu tư, Bộ GTVT sẽ chuẩn bị ngay hồ sơ mời thầu nhà đầu tư, thời gian chuẩn bị hồ sơ mời thầu khoảng 6,5 tháng và dự thảo hợp đồng khoảng ba tháng. Đại diện lãnh đạo Bộ GTVT đánh giá, đây là nội dung quan trọng nhất trong công tác lựa chọn nhà đầu tư, đặc biệt đối với đấu thầu nhà đầu tư nước ngoài nên cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Dự kiến công việc triển khai tiếp theo gồm: tổ chức sơ tuyển nhà đầu tư; lập thiết kế kỹ thuật – dự toán; GPMB và tái định cư; lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán và ký kết hợp đồng... Cùng với đó, các địa phương có đường cao tốc đi qua cũng đang rốt ráo chuẩn bị triển khai cho công tác giải phóng mặt bằng liên quan.

TheoNhanDan

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục