(HBĐT) - Sáng 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế và các Phó thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả, vì phát triển nhanh và bền vững. Tham dự hội nghị, đầu cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.



Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương cùng lãnh đạo các sở, ngành tại điểm cầu Hòa Bình.

Hội nhập quốc tế là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn của hơn 30 năm đổi mới. Các thành tựu được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị với nội hàm chủ động hội nhập toàn diện trên 3 trụ cột: Chính trị - quốc phòng - an ninh; kinh tế; khoa học - giáo dục - văn hóa - xã hội. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần XII (tháng 1/2016), Việt Nam tiếp tục xác định triển khai mạnh mẽ hội nhập quốc tế chủ động và tích cực.

Theo đó, BCĐ Quốc gia về Hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai mạnh mẽ, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực KT - XH.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, Việt Nam giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, tạo cơ hội mở rộng quan hệ, nâng cấp quan hệ đối tác với nhiều quốc gia nhằm nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đó là, ký kết, kết thúc đàm phán nhiều Hiệp định FTA (với Hàn Quốc, Liên minh kinh tế Á - Âu, CPTPP, EVFTA...); tổ chức thành công các sự kiện tầm khu vực, toàn cầu như APEC 2017, WEF-ASEAN 2018, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 (tháng 2/2019)…

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe các tham luận, ý kiến đóng góp của lãnh đạo các Bộ, ngành T.Ư và địa phương liên quan đến các vấn đề như: Tăng cường công tác đối ngoại Đảng; triển khai định hướng chiến lược hội nhập quốc tế trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội; cơ hội và thách thức của nông dân, doanh nghiệp trước hội nhập quốc tế…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sự đúng đắn, tất yếu của chủ trương hội nhập, tự tin tiếp tục hội nhập quốc tế một cách sâu hơn, nhanh hơn và bền vững hơn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại tư duy hội nhập hạn chế; chưa khai thác tiềm năng của các lĩnh vực; hiệu quả cơ chế phối hợp chưa cao; sự tham gia của doanh nghiệp, người dân chưa có chuyển biến tích cực… Thời gian tới, tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến, trong đó có những thách thức từ sự tiến bộ nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự bùng nổ của công nghệ… ; các loại tội phạm về an ninh chính trị diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị BCĐ về hội nhập quốc tế, các ngành, địa phương cân đối cơ chế, chính sách phù hợp, kịp thời đối với từng ngành nghề, lĩnh vực, thúc đẩy hội nhập chủ động; giữ vững ổn định KT - XH, hội nhập nhưng không hòa tan, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển KHCN, nắm bắt kịp thời để cạnh tranh và phát triển, đặt nền móng cho công nghệ cao, công nghệ số…


                                                                                             Đinh Thắng

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục