(HBĐT) - Cấp ủy, chính quyền huyện Lương Sơn xác định Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Huyện đã lựa chọn những sản phẩm thế mạnh, đặc trưng để đầu tư nâng cao chất lượng theo hướng sản xuất sạch, tiêu chuẩn VietGAP… Sau hơn 1 năm triển khai, Chương trình OCOP tạo sức bật lớn cho kinh tế nông nghiệp, nông thôn của huyện.


Sản phẩm mật ong của HTX ong mật Lâm Sơn, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) không ngừng nâng cao chất lượng để tham gia Chương trình OCOP năm 2020. 

Năm 2019, huyện có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao gồm: Sản phẩm gà hữu cơ của HTX Thuật Pháp; bưởi Diễn của HTX Tân Thành; chuối VietGAP Viba của HTX Trung Sơn. 3 sản phẩm được gắn sao OCOP khẳng định uy tín trên thị trường, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng. Đặc biệt, sản phẩm chuối Viba được hãng hàng không Vietnam Airlines lựa chọn sử dụng làm món tráng miệng trên các chuyến bay.

Huyện Lương Sơn có nhiều sản phẩm đặc trưng, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh là tiền đề quan trọng để xác định sản phẩm chủ lực, lợi thế khi thực hiện Chương trình OCOP. Tất cả các xã, thị trấn của huyện đều tổ chức khảo sát, đánh giá những sản phẩm tiềm năng, thế mạnh. Trên cơ sở đó lập kế hoạch nâng cao chất lượng, sản xuất theo chuỗi giá trị. Qua khảo sát, huyện có nhiều sản phẩm tiềm năng có thể phát triển, nâng cao chất lượng để tham gia Chương trình OCOP như: dê núi, chè, mật ong, bưởi diễn, rau hữu cơ...

Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: Huyện có nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình đầu tư sản xuất, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo chuỗi giá trị bền vững để tham gia Chương trình OCOP. Tổ chức mở lớp tập huấn cho lãnh đạo các xã, thị trấn và các chủ thể; mời đơn vị tư vấn đến trợ giúp chủ thể trong khâu làm hồ sơ sản phẩm. Tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại hội nghị xúc tiến thương mại của tỉnh. 

Với mong muốn thúc đẩy sản xuất, quảng bá, giới thiệu sản phẩm ra thị trường, năm 2020, huyện có 8 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP, gồm: dê núi Lương Sơn, chủ thể HTX Nông nghiệp Hòa Bình, xã Thanh Sơn; ổi lê và chè của xã Cao Dương; cam lòng vàng của HTX Nông nghiệp và dịch vụ thương mại Cao Răm, xã Cao Sơn; trứng vịt Hùng Tiến của HTX Nông nghiệp Hùng Tiến, xã Liên Sơn; mật ong Lâm Sơn của HTX ong mật Lâm Sơn, xã Lâm Sơn; bưởi diễn Mỹ Tân của xã Cao Dương; rau, củ quả Lương Sơn của HTX nông sản hữu cơ Đồng Sương, xã Liên Sơn. Các sản phẩm đăng ký tham gia chương trình đều được công nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đa số sản phẩm đã có tem truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác. Sản phẩm mật ong Lâm Sơn, ổi lê, chè đang hoàn thiện đăng ký nhãn hiệu, làm bao bì, tem truy xuất nguồn gốc. 

Anh Lê Đình Khuê, Giám đốc HTX ong mật Lâm Sơn, xã Lâm Sơn chia sẻ: Với 13 thành viên, HTX nuôi khoảng 1.300 - 1.500 đàn ong. Sản lượng mật mỗi năm đạt 10 - 15 tấn. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, mật ong khó tiêu thụ. Cấp ủy, chính quyền xã Lâm Sơn và thành viên HTX đang nỗ lực để sản phẩm mật ong đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh trong năm nay. Ngay từ đầu năm, HTX thực hiện các giải pháp chăm sóc đàn ong theo đúng quy trình, để chất lượng mật đạt tốt nhất. Ngoài ra, Phòng NN&PTNT huyện hỗ trợ HTX hoàn thiện hồ sơ, làm tem truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác sản phẩm. HTX hy vọng sản phẩm mật ong Lâm Sơn đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, từ đó sẽ tạo cơ hội lớn để tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Anh Đức cho biết thêm: Thời gian tới, huyện tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi giúp người sản xuất mạnh dạn đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn trên thị trường lớn. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Huyện tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý Chương trình OCOP, các chủ thể tham gia để có kiến thức marketing; tạo điều kiện cho chủ thể tham gia hội chợ, hội nghị xúc tiến thương mại để quảng bá, giới thiệu sản phẩm.


Thu Thủy

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục