(HBĐT) - Khép lại nhiệm kỳ 2015 - 2020 với nhiều khó khăn, thách thức bằng những kết quả, thắng lợi đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực đã mang lại niềm tin, sự phấn khởi, tin tưởng, lan tỏa trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Kim Bôi.


Khu du lịch sinh thái Serena có địa chỉ tại xã Sào Báy (Kim Bôi) là điểm đến của đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Khí thế lao động sản xuất sôi nổi, cùng quyết tâm đưa nghị quyết đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống, hứa hẹn tiếp tục tạo đà để vùng đất Mường Động vươn lên mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới.

Thước đo quan trọng cho những thành công đó là huyện đã hoàn thành đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,8 triệu đồng. Hộ nghèo giảm bình quân 5,06%/năm, hiện còn 10,37%. Tiềm năng về phát triển nông nghiệp, du lịch, dịch vụ được khai thác hiệu quả. Các dự án lớn đắc địa về du lịch đang khởi động lại. Nhiều mô hình liên kết sản xuất mới, sáng tạo, khẳng định được hiệu quả đã thể hiện rõ sự năng động, đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo của huyện. Kết cấu hạ tầng được đầu tư khang trang, diện mạo nông thôn mới khởi sắc, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, mang lại chuyển biến tích cực. Nhất là sau thực hiện Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện giảm 11 đơn vị hành chính, từ 28 còn 17 xã, thị trấn, tạo không gian rộng mở và nhiều cơ hội phát triển mới... Tất cả đã mang đến niềm hứng khởi, tâm thế vững vàng để Kim Bôi bước vào chặng đường mới.

Cùng với việc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII được tổ chức thành công, bầu BCH khóa mới đủ năng lực, phẩm chất với số phiếu thể hiện tín nhiệm cao, người dân Mường Động càng phấn chấn, nỗ lực lao động sản xuất, đưa nhanh nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống. Cán bộ, đảng viên đẩy mạnh nêu gương; công chức, viên chức thi đua nâng cao chất lượng công vụ, cải cách hành chính; nông dân háo hức xuống đồng, duy trì hiệu quả vùng sản xuất hàng hóa cho thu nhập cao. Nụ cười rạng ngời, niềm tin yêu, phấn khởi lan tỏa khắp các vùng quê, hiển hiện trên khuôn mặt người già, trẻ nhỏ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy cho biết: Từ những nền tảng, cơ sở thực tiễn vững chắc đạt được trong những năm vừa qua và kế thừa từ 60 năm xây dựng, phát triển, Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 14%, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, thu ngân sách 120 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa 25%, tỷ lệ giảm nghèo bình quân 3,5%/năm, 10 xã đạt chuẩn NTM… Với 8 chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát thực, quyết liệt, hiệu quả, chúng tôi có niềm tin vững chắc rằng: các mục tiêu nói trên dù cao, song hoàn toàn đảm bảo tính khả thi.

Cũng theo đồng chí Bí thư Huyện ủy, hiện nay, các cấp, ngành trên địa bàn đã cụ thể hóa nghị quyết, chương trình hành động đã được thông qua tại đại hội thành nhiệm vụ của cấp mình, đơn vị mình. Huyện đang quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nông nghiệp. Đã khởi động chương trình hành động về đầu tư hạ tầng, nâng cấp tuyến đường nối từ xã Độc Lập (TP Hòa Bình) qua xã Đú Sáng với đường Trường Sơn; triển khai dự án đường liên thông các xã, làm cơ sở đấu giá đất bổ sung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu ngân sách... Huyện cũng tích cực đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển hợp tác trên phương châm sử dụng hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường bền vững; cải thiện mạnh mẽ chất lượng đời sống Nhân dân.

Với việc cấp ủy, chính quyền nỗ lực đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, ý Đảng, lòng dân hòa quyện, gắn chặt, tin tưởng rằng quê hương Mường Động vững bước trên con đường tiến tới phồn thịnh, ổn định, phát triển.


Vũ Minh


Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục