(HBĐT) - Vừa cho gà ăn, vừa theo dõi đàn gà, ông Bùi Văn Hành ở xóm Lục 1, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn ngậm ngùi: Đàn gà này tôi mua giống tròn 1.000 con. Nuôi 6 tháng đã đến lúc xuất chuồng mà chưa thấy khách đến mua. Mấy lần gọi tư thương bảo dịch bệnh không đi được, người mua nhỏ lẻ thì bảo tiêu thụ chậm giá rẻ. Đáng lẽ đàn này phải xuất chuồng từ cuối tháng 8 nhưng không bán được đành phải nuôi tiếp. Cách đây mấy ngày, có một người mua 100 con giá 52 nghìn đồng/kg. Trước giống gà lai này trung bình 55 nghìn đồng/kg. Với giá như hiện nay, người chăn nuôi không có lãi, thậm chí còn lỗ. Trước đây, nuôi 1.000 con sau 6 tháng, trừ tất cả chi phí, đến thời điểm xuất chuồng bán ngay lãi khoảng 20 triệu đồng. Nhưng nay giá gà giảm may ra hòa vốn. Không xuất chuồng được vẫn phải chăn nuôi nhưng gà không lớn nữa. Nếu giảm khẩu phần ăn thì gà sụt cân. Mỗi ngày, đàn gà của tôi ăn hết 4 bao cám. Giá gà giảm, giá cám thời gian này tăng liên tục. Mỗi bao cám gà thịt trước 295 nghìn đồng, nay là 305 nghìn đồng, tăng 10 nghìn đồng. Gà không bán được mỗi ngày chịu lỗ 1,22 triệu đồng, đàn gà này quá lứa nửa tháng nay, như vậy lỗ trên 18 triệu đồng.


Đàn gà của hộ ông Bùi Văn Hành, xóm Lục 1, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) đến thời điểm xuất chuồng vẫn chưa bán được.

Qua tìm hiểu, mấy năm gần đây, trên địa bàn huyện Lạc Sơn thành lập nhiều HTX chăn nuôi gà. Tuy nhiên, các HTX chỉ dừng lại việc hỗ trợ kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi, còn việc tiêu thụ phụ thuộc vào tư thương. Tư thương mua số lượng lớn chở ô tô xuất đi các tỉnh: Hưng Yên, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng… chủ yếu vào các khu công nghiệp. Còn tư thương nhỏ lẻ mua chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh. Do tình hình dịch bệnh mấy tháng nay không thấy tư thương các tỉnh đến mua. Còn tư thương tiêu thụ trong tỉnh đến xem gà trả giá rẻ, do dịch bệnh tiêu thụ kém, gà nhiều nơi bán rẻ nên chỉ mua giá 52 nghìn đồng/kg, thậm chí còn thấp hơn và không mua số lượng lớn.

Cùng cảnh ngộ với gia đình ông Hành, một số hộ của HTX chăn nuôi gà đồi Yên Nghiệp, xóm Đam, xã Yên Nghiệp cũng đứng ngồi không yên. Anh Bùi Văn Linh, Giám đốc HTX cho biết: HTX có 8 thành viên, hiện chỉ còn 6 hộ nuôi. HTX còn 4.000 con gà lai đến thời điểm xuất chuồng nhưng vẫn chưa bán được. Giá hiện tại thương lái chỉ mua từ 48 - 50 nghìn đồng/kg. Với giá như này người nuôi cầm chắc lỗ 40 - 50 triệu đồng/1.000 nghìn con. Người mua cũng mua số lượng nhỏ lẻ tiêu thụ trong địa bàn. Giá gà giảm, người chăn nuôi còn thiệt hại do giá cám tăng. Theo anh Linh, từ năm ngoái đến năm nay, giá cám Việt - Mỹ tăng trung bình 30 nghìn đồng/bao. Hiện, giá cám 330 nghìn đồng/bao. Gia đình nào nuôi 1.000 con mỗi ngày mất trên 1,3 triệu đồng. Gà quá lứa thì không tăng cân. Giải pháp lúc này là phải xuất chuồng không càng nuôi càng lỗ. Chúng tôi đang tìm kiếm nơi tiêu thụ ổn định như các trường mầm non, trường học bán trú… để xuất gà. Đứng trước những khó khăn, HTX chăn nuôi gà đồi Yên Nghiệp đã tìm hướng chăn nuôi gà bằng hình thức hợp tác với HTX Chí Thiện nuôi gà ri Lạc Sơn. HTX chăn nuôi gà đồi Yên Nghiệp đang nuôi 1.500 con gà ri. Khi xuất chuồng HTX Chí Thiện bao tiêu sản phẩm với giá 95 nghìn đồng/kg. Đây là hướng đi mới bền vững để các hội viên yên tâm sản xuất.


Việt Lâm


Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục