(HBĐT) - Mường Động - 1 trong 4 vùng Mường lớn của tỉnh đang đứng trước những cơ hội bứt phá vươn lên mạnh mẽ khi sở hữu cảnh quan thiên nhiên sơn thủy hữu tình, mộng mơ, tươi đẹp, bản sắc văn hóa đậm đà, có nguồn nước khoáng được coi là "vàng trắng". Vì lẽ đó, huyện được xác định là trọng điểm phát triển triển du lịch của tỉnh, hiện đang là tâm điểm của các dự án đầu tư, tập trung vào lĩnh vực du lịch, đô thị sinh thái, dịch vụ, thương mại.



Thường trực Huyện ủy Kim Bôi và các ngành chức năng nắm bắt cơ sở, tháo gỡ khó khăn cho dự án Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi.

Trở lại thăm quê hương Mường Động những ngày đầu tháng 10, chúng tôi cảm nhận được những nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, Nhân dân trong huyện triển khai các chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, xây dựng Kim Bôi ấm no, phát triển bền vững. Mường Động đang thay đổi trong tư duy, cách làm, nắm bắt những cơ hội phát triển.

Hàng loại dự án đầu tư hạ tầng được tích cực chuẩn bị đầu tư, tạo đòn bẩy để Mường Động khai thác tốt hơn tiềm năng trong lĩnh vực du lịch, đô thị, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp xanh bền vững. Thị trấn Bo mở rộng đang được quy hoạch bài bản, tiến hành đầu tư từ các nguồn vốn trong và ngoài ngân sách. Trong đó đầu tư tuyến đường nội thị khoảng 7 km, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất để phát triển đô thị theo quy hoạch. Nhiều nhà đầu tư (NĐT) lớn nghiên cứu và triển khai các dự án đầu tư. Tập đoàn APEC đã mua lại dự án của Công ty xây dựng Trường Giang, tập trung nguồn lực triển khai dự án Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi trên địa bàn xóm Mớ Đá, thị trấn Bo. Dự án đang triển khai theo quy hoạch được duyệt mới theo hướng đầu tư xây dựng một quần thể du lịch, gồm hệ thống các biệt thự nghỉ dưỡng, khu trung tâm thương mại, hội nghị, bảo đảm cung cấp các sản phẩm du lịch đẳng cấp phục vụ hội thảo, hội nghị, nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn cao cấp, dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong năm 2022. Đây được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho du lịch "vùng đất chén vàng" - Kim Bôi. Ngoài ra, nhiều dự án của các tập đoàn lớn cũng đang tích cực nghiên cứu, đề xuất, triển khai. Tập đoàn Sun Group đang khảo sát nghiên cứu dự án quần thể du lịch văn hóa, dịch vụ, nghỉ dưỡng tại huyện Lạc Sơn, Kim Bôi... Chủ đầu tư khu du lịch An Lạc, xã Vĩnh Đồng đang xem xét đầu tư mở rộng dự án để đón bắt cơ hội phát triển các loại hình du lịch. Công ty CP Đại Lâm khảo sát đầu tư xây dựng dự án khu du lịch Thác Bạc Long Cung, xã Tú Sơn là khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp tâm linh...

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều NĐT quan tâm nghiên cứu triển khai các dự án vào địa bàn. Trước hết, đây là vùng đất đẹp về cảnh quan, thiên nhiên, mỗi nơi một vẻ, vùng trung tâm huyện, dọc tuyến sông Bôi mộng mơ, nhiều khu vực có nguồn nước khoáng tinh chất ngàn năm được các NĐT hết sức quan tâm. Ngay cả vùng Tú Sơn, Vĩnh Tiến, thác chảy quanh năm. Cuối Hạ, Nuông Dăm được coi là vùng khó khăn thế nhưng cảnh quan thiên nhiên, nương đồi hết sức thơ mộng, hữu tình…

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi chia sẻ: Tiềm năng của Mường Động là vùng đất xanh, sạch, còn trong lành, có thể khái quát ở 4 đặc điểm lớn. Thứ nhất là vùng đất có cảnh quan thiên nhiên sơn thủy hữu tình, mộng mơ, tươi đẹp, bản sắc văn hóa đậm đà, có nguồn nước được coi là "vàng trắng" với các khoáng chất hàng đầu Đông Nam châu Á, thực tế đã có nhiều dự án thành công mang lại thương hiệu cho du lịch Kim Bôi và tỉnh. Thứ hai, Mường Động có nhiều nét văn hóa dân tộc Mường đặc sắc, còn tồn tại trong sinh hoạt, đời sống cũng là lợi thế để phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, tìm hiểu văn hóa. Thứ ba, người dân chuyên cần, thật thà, chất phác, có truyền thống trong sản xuất, được coi là huyện đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa trồng bí đỏ, mướp đắng lấy hạt, trồng cây có múi, vùng cây ăn quả theo hướng liên kết giữa người dân với doanh nghiệp, hợp tác xã, mang lại hiệu quả kinh tế, thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha. Một lợi thế quan trọng nữa của Mường Động là lòng người đồng thuận, cán bộ, Nhân dân đều mong muốn và khát khao phát triển. Với những lợi thế riêng có, Mường Động được xác định là trọng điểm phát triển du lịch, đô thị sinh thái của tỉnh.

Nghị quyết đại hội và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đặt mục tiêu huy động các nguồn lực đầu tư những tuyến đường quan trọng để giúp Kim Bôi khai thác lợi thế này. Tỉnh đang phối hợp các ngành chức năng quyết tâm thực hiện tuyến đường nối từ đường Hòa Lạc qua TP Hòa Bình về trung tâm du lịch huyện Kim Bôi, quy mô dự kiến dài 32 km, rộng 27 m, khi hoàn thành thời gian từ Hà Nội đến huyện chỉ khoảng 1 giờ xe chạy, mở ra cơ hội rất lớn để du lịch Mường Động cất cánh. Nắm bắt thời cơ, thuận lợi này, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Kim Bôi phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH, quản lý theo quy hoạch, tăng cường phối hợp các sở, ngành, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, NĐT có năng lực nghiên cứu, triển khai dự án lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, tạo bứt phá cho quê hương Mường Động.



Lê Chung

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục