(HBĐT) - Bên cạnh nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, những năm qua, Công ty Điện lực Hòa Bình đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng tới vùng sâu, vùng xa, những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.



Điện lực Lạc Sơn kéo điện miễn phí cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tuân Đạo.

Một ngày cuối tháng 12/2022, trong căn nhà của gia đình chị Bùi Thị Miền, xóm Sống, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) ngập tràn niềm vui. Niềm vui của sự sẻ chia. Mấy năm trước, chị Miền bị tai nạn giao thông nghiêm trọng buộc phải cắt bỏ hai chân, mọi sinh hoạt đều rất khó khăn. Từ đó đến nay, cuộc sống nhờ vào mẹ già và người anh cả, điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn. Qua nắm địa bàn, Điện lực Kim Bôi biết được thông tin về hoàn cảnh của gia đình chị Miền đã quyết định lắp điện miễn phí, hỗ trợ thiết bị trong nhà cho gia đình chị. Dây điện, bảng điện, bóng điện mới được công nhân Điện lực Kim Bôi lắp đặt khiến căn nhà của gia đình chị Miền trở nên ấm áp hơn. Chị Miền chia sẻ: Sau khi lấy lại cân bằng sau vụ tai nạn, tôi đã xin đi làm công nhân may. Số tiền kiếm được không nhiều nhưng giúp hai mẹ con trang trải hàng ngày. Gia đình tôi rất vui, rất cảm ơn các anh Điện lực đã quan tâm, giúp đỡ gia đình có được nguồn điện để phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Được biết, ngoài gia đình chị Miền, trong "Tháng tri ân khách hàng năm 2022”, có 39 hộ dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được Điện lực các huyện, thành phố hỗ trợ lắp đặt miễn phí điện sau công tơ. Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Hòa Bình hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện cho 10 hộ dân thuộc diện đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách. Ngoài ra, Công ty tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, nổi bật là tặng quà trường mầm non Đồng Nghê, xã Nánh Nghê (Đà Bắc); tặng quà 30 hộ dân xóm Trẹo, xã Tú Sơn (Kim Bôi). Đây là những vùng người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng sạt lở đất.

Đồng chí Nguyễn Phúc Thịnh, Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình cho biết: Công ty luôn chú trọng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Như việc nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên đóng góp và nhắn tin ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ hàng năm, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tham gia đóng góp kinh phí thực hiện "Phiên chợ 0 đồng” cho công nhân lao động khu công nghiệp Lương Sơn bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Ngoài ra, Công đoàn các cấp của công ty tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội giúp đỡ về nhà ở cho hộ đặc biệt khó khăn. Như hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho một số hộ dân ở các địa phương: TP Hòa Bình, Mai Châu, Cao Phong, Lạc Sơn. Cùng với đó, công ty tích cực vận động cán bộ, công nhân viên quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt và Quỹ vì người nghèo với số tiền hàng tỷ đồng.

Bằng những việc làm cụ thể, những năm qua, Công ty Điện lực Hòa Bình đã phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Qua đó làm sáng lên hình ảnh công nhân ngành Điện trách nhiệm, tận tâm với cộng đồng, cũng như nỗ lực hết mình để nâng cao chất lượng cung ứng điện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Viết Đào

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục