(HBĐT) - Trong những năm qua, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), KT-XH trên địa bàn xã Tân Vinh (Lương Sơn) từng bước khởi sắc. Kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển đồng bộ; văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng cao.


Diện mạo nông thôn xã Tân Vinh (Lương Sơn) ngày một khởi sắc.

Với sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, xã Tân Vinh đã nỗ lực trong xây dựng NTM, phấn đấu cuối năm 2023 đạt xã NTM nâng cao, đến năm 2025 trở thành đơn vị cấp phường. Từ đầu năm đến nay, tuy gặp một số khó khăn, song kinh tế trên địa bàn tiếp tục chuyển biến tích cực và có bước phát triển; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - thương mại, dịch vụ chuyển dịch đúng hướng. Công tác quản lý tài nguyên - môi trường được thực hiện tốt. Văn hóa - xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm; phong trào văn hóa, thể dục, thể thao được duy trì; quốc phòng - an ninh đảm bảo.

Trong 9 tháng, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm. Xã chú trọng tuyên truyền thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn.

Về công tác lao động, việc làm, xã duy trì lực lượng lao động, nắm thông tin tình hình lao động, tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tìm kiếm việc làm phù hợp. Thống kê trong 9 tháng qua, toàn xã có 118 người có việc làm mới; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,8%. 
Trong công tác xây dựng NTM nâng cao, UBND xã Tân Vinh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình năm 2023, đến nay, xã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Tuy nhiên, có 5 tiêu chí đã đạt nhưng các tiêu chí nhỏ đạt thấp như: giao thông, tổ chức sản xuất, y tế, môi trường, chất lượng môi trường sống. Năm 2023, xã triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tại xóm Đồng Chúi, 2 vườn mẫu (vườn hộ ông Nguyễn Văn Trọng, xóm Đồng Chúi và hộ ông Nguyễn Đức Hòa, xóm Cời). Thời điểm tháng 8 đã thực hiện tự rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. 

Thực hiện xây dựng sản phẩm OCOP, xã lựa chọn xây dựng sản phẩm chè Tân Vinh. Hiện vùng trồng chè đã được cấp mã vùng trồng, đang chờ cấp chứng nhận VietGAP…
Trong những tháng cuối năm, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển KT-XH, chung sức xây dựng NTM, NTM nâng cao.

Theo đồng chí Đinh Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Tân Vinh, xây dựng xã NTM nâng cao có vai trò rất quan trọng trong việc đưa Tân Vinh nâng lên cấp phường vào năm 2025, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Những kết quả đạt được về KT-XH trong thời gian qua cơ bản là tập trung xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn. 

Thời gian tới, Tân Vinh đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đảm bảo bền vững. Theo đó, xã huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, quan tâm giải quyết vấn đề lao động, việc làm ở địa phương. Đồng thời phát triển các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh thu hút đầu tư…

Hồng Trung

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục