Uỷ ban MTTQ huyện Yên Thủy xác định tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác mặt trận. Xuất phát từ thực tiễn, những năm qua, MTTQ các cấp trong huyện có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong vận động, tập hợp Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng giúp huyện vững bước trên chặng đường XDNTM.


Mô hình trồng bưởi của gia đình anh Nguyễn Xuân Điền, thôn Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) cho thu nhập từ 200 - 250 triệu đồng/năm.

Đồng chí Bùi Thị Bình, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện Yên Thủy cho biết: Trong quá trình XDNTM, MTTQ các cấp trong huyện thực hiện theo nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, qua đó đã phối hợp với các đoàn thể vận động người dân tích cực hưởng ứng phong trào "Huyện Yên Thủy chung sức xây dựng NTM”, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua tại cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động được tổ chức dưới hình thức phong phú, giúp Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng NTM đối với đời sống. Ngoài ra, MTTQ huyện đã phát động, hướng dẫn các xã thực hiện nhiệm vụ XDNTM bằng việc làm cụ thể như: "Đoạn đường tự quản”, "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”, "Tổ liên gia tự quản bảo vệ môi trường”.

Thực hiện phong trào thi đua "Huyện Yên Thủy chung sức XDNTM” gắn với 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” đã tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, góp phần phát triển KT-XH của huyện. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, MTTQ và các đoàn thể đã vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền, ngày công xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. 5 năm qua, nhân dân đã hiến trên 14.600 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình công cộng; đóng góp trên 21 tỷ đồng và 28.000 ngày công lao động, kiên cố hóa nhiều tuyến kênh mương nội đồng. Nhân dân tích cực ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, thâm canh, dồn điền, đổi thửa, cải tạo vườn tạp; giữ gìn vệ sinh môi trường; trồng hoa, cây xanh, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu... Chương trình Mỗi xã một sản phẩm được gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, qua đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng, tạo ra nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu như: cà gai leo, dầu lạc, rượu Đù Địn, mật ong Lạc Sỹ… Huyện đề ra mục tiêu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM, trong đó, 10/10 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 30 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 400 vườn mẫu…

Công tác vận động, giúp đỡ người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội cũng được MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên thực hiện thường xuyên cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân. Trong 5 năm qua, Quỹ "Vì người nghèo” huyện đã huy động gần 2,26 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ phân bổ nguồn lực xây mới và sửa chữa 204 nhà Đại đoàn kết, tặng quà gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ, hộ đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế, góp phần giảm nghèo cho địa phương. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tích cực vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Thông qua hình thức, nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp và hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân huyện Yên Thủy trong XDNTM ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, MTTQ cùng chính quyền địa phương, các ngành tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng các mô hình hiệu quả, dự án phát triển sản xuất mới, nâng cao thu nhập, mức sống người dân, tạo động lực XDNTM. Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, Uỷ ban MTTQ các cấp huyện Yên Thủy đã khẳng định vai trò quan trọng trong XDNTM, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của mọi tầng lớp xã hội, góp phần đưa Yên Thủy trở thành huyện NTM vào năm 2025 theo kế hoạch.

 

Nguyễn Hoàng

Các tin khác


“Chú phải phổ biến kỹ thuật cho mọi người làm giàu như mình”

Ngày 14/5/2017, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm vườn cam của gia đình ông Nguyễn Đức Mạnh ở khu 3, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong.

Doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng khá

Theo ngành Công Thương, thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm không có biến động lớn. Có 5 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá với tổng số tiền doanh nghiệp tự bình ổn là 48 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá được đẩy mạnh…

Khẩn trương khôi phục sản xuất trồng trọt sau mưa lũ

Thời điểm này, lúa và các loại cây trồng vụ hè thu đang trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển mạnh. Tuy nhiên, mưa to kéo dài là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây hại. Do đó, các cơ quan chuyên môn đã tích cực hướng dẫn người dân tập trung chăm sóc và chủ động các biện pháp phòng trừ, bảo đảm năng suất, hiệu quả cho cả vụ.

Điện lực Hoà Bình đẩy mạnh tuyên truyền về tiết kiệm điện

Thời gian qua, Công ty Điện lực Hoà Bình (PC Hoà Bình) đã triển khai nhiều giải pháp về tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng tiết kiệm điện. Điều này không chỉ có ý nghĩa quan trọng chống quá tải lưới điện trong mùa nắng nóng, mà còn giúp khách hàng tránh được tình trạng hoá đơn tiền điện tăng đột biến.

Trục sông Đà - trục trung tâm phát triển của thành phố Hòa Bình

Nằm bên dòng sông Đà với chiều dài 10 km từ hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình đến xã Thịnh Minh, cảnh quan thiên nhiên hữu tình với nhiều xóm, bãi bồi, con nước trải dài đang mở ra cơ hội rất lớn cho thành phố Hòa Bình (TPHB) phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ.

Huyện Lạc Thủy tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng

Những năm qua, việc đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững được huyện Lạc Thủy tập trung thực hiện theo quy hoạch. Nhiều công trình được đầu tư, nâng cấp đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần thay đổi diện mạo của huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục