Xã vùng cao Hang Kia (Mai Châu) là nơi sinh sống từ lâu đời của đồng bào dân tộc Mông. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, diện mạo nông thôn nơi đây dần thay đổi, đời sống kinh tế của người dân từng bước cải thiện, nâng cao.


Điểm săn mây xã Hang Kia (Mai Châu) thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Trong phát triển sản xuất, ngay từ đầu năm, UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các xóm tập trung sản xuất đúng khung thời vụ, lựa chọn cơ cấu giống, cây trồng phù hợp, tích cực, chủ động thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Diện tích trồng cây lương thực, hoa màu cơ bản đảm bảo theo đúng khung thời vụ, đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, năng suất một số cây trồng không đạt so với kế hoạch do ảnh hưởng thời tiết, khí hậu đầu năm khô hạn kéo dài, đặc biệt là mưa đá ảnh hưởng đến hoa màu. Về chăn nuôi, công tác kiểm soát dịch bệnh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc chuồng trại, tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm được tăng cường. UBND xã phối hợp các phòng, ban chuyên môn của huyện tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cách điều trị và hỗ trợ vắc xin phòng bệnh cho nhân dân. Do vậy, số lượng đàn gia súc, gia cầm được giữ tương đối ổn định. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra dịch bệnh lở mồm long móng tại xóm Pà Khôm, chính quyền xã đã báo cáo lên cấp trên, kịp thời xử lý dập dịch tại chỗ.

Với độ cao trung bình khoảng 1.200m so với mặt nước biển, xã Hang Kia có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, không khí trong lành, từ đó thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước đến du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng. UBND xã đã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, bản sắc văn hoá dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch homestay nhằm từng bước nâng cao chất lượng du lịch, dịch vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn xã đón khoảng 1.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách trong nước hơn 700 lượt khách, khách quốc tế gần 300 lượt khách, tổng doanh thu đạt trên 600 triệu đồng.

Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp xây dựng. Xã tập trung duy trì, nâng cao và hoàn thành các tiêu chí. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng. Trong đó, tập trung thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập. 6 tháng đầu năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt khoảng 16 triệu đồng, phấn đấu cuối năm đạt 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đồng chí Khà A Lau, Chủ tịch UBND xã Hang Kia cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như kế hoạch đã đề ra. Thời gian tới, chính quyền xã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt và linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH. Chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất vụ đông xuân 2024 - 2025. Lựa chọn các loại giống phù hợp, đảm bảo phân bón, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất đúng khung thời  vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Tăng cường đầu tư  dịch vụ, du lịch nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, góp phần tăng nguồn thu, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Hoàng Dương


Các tin khác


Chặn đường "né thuế" qua thương mại điện tử

Thu thuế thương mại điện tử đang ngày càng khởi sắc, khi ngành thuế đã có các cơ sở dữ liệu về việc kinh doanh của từng người bán hàng.

Gần 25 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 9 tháng

Việt Nam tiếp tục là điểm đến quan trọng của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và được thể hiện qua số vốn thu hút liên tục tăng.

Kiểm tra tiến độ thi công dự án giao thông trọng điểm tại huyện Lương Sơn

Sáng 1/10, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã kiểm tra tiến độ thi công, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); Dự án đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai (Hà Nội) giai đoạn 1. 

9 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước tăng 20,7% so với cùng kỳ

Theo đánh giá của Sở Công Thương, với sự phục hồi dần của thị trường thế giới, các đơn hàng xuất khẩu gia tăng nên hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá trong 9 tháng năm 2024 của tỉnh Hòa Bình khởi sắc và đạt được những kết quả tích cực.

Ghi nhận từ hoạt động “Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu”

Tại Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC&TVPTCN) tỉnh, Hội đồng bình chọn (HĐBC) sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) tỉnh Hòa Bình năm 2024 vừa tổ chức họp, xem xét kết quả chấm điểm của Ban giám khảo (BGK) bình chọn SPCNNTTB cấp tỉnh năm 2024, để thống nhất danh sách 20 sản phẩm báo cáo UBND tỉnh quyết định công nhận và tôn vinh. Các thành viên HĐBC một lần nữa phân tích kỹ lưỡng trên nhiều góc độ, đảm bảo công bằng, khách quan, thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT và Thông tư số 14/2018/TT-BCT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục