Một lần nữa tay đua nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật đã làm rạng danh làng xe đạp nước nhà khi về nhất giải xe đạp Dwars Door de Westhoek diễn ra tại Bỉ.


Nguyễn Thị Thật trên bục nhận thưởng.

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD vào tháng 8 tới tại Indonesia, Nguyễn Thị Thật đang tập huấn tại Trung tâm của Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI) đặt tại Thuỵ Sĩ 3 tháng vừa qua. Trong thời gian này, Nguyễn Thị Thật sẽ được đi du đấu nhiều Tour ở nhiều nước trong thế giới trong màu áo đội tuyển UCI.

Sau khi đạt nhiều thành tích khả quan như về nhất giải ở Thuỵ Sĩ, về nhì giải ở Pháp, cô gái vàng của xe đạp Việt Nam Nguyễn Thị Thật tiếp tục giành chiến thắng ở Bỉ. Trong cuộc đua có 153 VĐV tham dự chạy đoạn đường dài 125 km, Nguyễn Thị Thật nằm trong tốp đầu gồm 30 VĐV. Ở đích đến, cô gái gốc An Giang tung những guồng chân mạnh mẽ vượt qua Lorena Wiebes (Hà Lan), Bisa Balsamo (Italia) mặc chiếc áo vàng với thời gian 3 giờ 14 phút 20 giây. Đây là thành tích khá ấn tượng sẽ giúp cô gái đang khoác áo Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang sẽ cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng thế giới.


Pha nước rút giành chiến thắng của Nguyễn Thị Thật.  

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Hải Triều – phụ trách xe đạp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang bộc bạch, mục tiêu hiện nay của Nguyễn Thị Thật là chiếc huy chương vàng ASIAD sắp tới. Tuy nhiên trong thời gian tới, BHL muốn cô vượt khỏi tầm châu lục vươn ra thế giới giành quyền tham dự Olympic 2020. Để thực hiện điều này, Nguyễn Thị Thật phải nằm trong tốp 50 bảng xếp hạng thế giới.

Hiện tại, Nguyễn Thị Thật vừa tụt 2 bậc xuống hạng 61 thế giới. Nhiều khả năng trong thời gian tới, cô sẽ tăng hạng nhờ vô địch ở giải Bỉ. Nhằm thực hiện mục tiêu Olympic, nhiều khả năng Nguyễn Thị Thật sẽ sang các CLB nước ngoài thi đấu nhằm tìm kiếm điểm số. Được biết, hiện có vài CLB ở Pháp, Italia…đang đặt điều kiện mời Nguyễn Thị Thật về chơi cho CLB của họ. 

 

                        Theo SGGP

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục