(HBĐT) - Trước đây, đa phần người dân đều có thói quen tập gym, yoga hoặc đơn giản là đi bộ, đạp xe, chơi bóng chuyền, cầu lông... tại các điểm tập luyện thể dục, thể thao (TDTT) ngoài trời hay một số cơ sở tập luyện tư nhân. Hiện nay, do tình hình dịch Covid-19, người dân TP Hòa Bình đã lựa chọn hình thức tập luyện thể thao phù hợp, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đó là tập luyện thể thao tại nhà.



Học sinh trường THPT Công Nghiệp (TP Hòa Bình) tập Plank thực hiện thử thách 7 ngày tập thể thao liên tục.

Câu lạc bộ (CLB) dưỡng sinh hưu trí tỉnh có hơn 400 hội viên chính thức và hơn 1.000 môn sinh thuộc các xã, phường trên địa bàn TP Hòa Bình. Trước đây, CLB thường tập luyện ở một số điểm tập công cộng, giờ đây chuyển sang tập online tại nhà, thông qua kênh Youtube của chủ nhiệm CLB. Là người dành hơn 20 năm nghiên cứu, tìm tòi, giảng dạy về dưỡng sinh cho người cao tuổi, bà Lê Vân, huấn luyện viên, Chủ nhiệm CLB dưỡng sinh hưu trí tỉnh cho biết: Khoảng 4 – 5 ngày trở lại đây, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tôi đã tạm dừng hoạt động CLB, đồng thời khuyến khích mọi người tự tập luyện online tại nhà. Việc tập luyện thể thao online tại nhà vừa tránh tụ tập đông người, vừa đảm bảo rèn luyện sức khỏe”, là hình thức phù hợp nhất tại thời điểm này. Tuy không khí mỗi buổi tập không sôi nổi và đông vui nhưng để đảm bảo sự an toàn cho mỗi cá nhân và cộng đồng, việc hạn chế tiếp xúc nơi đông người là cách tốt nhất để duy trì, nâng cao sức khỏe của mọi người.

Với tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp như hiện nay, nhà chính là nơi an toàn nhất đối với mỗi người để phòng, chống dịch Covid-19. Sự phát triển vượt bậc về công nghệ thông tin giúp hầu hết người dân chủ động lựa chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện online tại nhà. Kể từ đầu mùa dịch đến nay, bên cạnh những thông tin tuyên truyền về cách phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp, ngành, Bộ Y tế cũng khuyến cáo Nhân dân nên tập luyện TDTT thường xuyên, đúng cách, tích cực vận động cơ thể, ăn uống khoa học, đủ chất, vệ sinh cá nhân sạch sẽ... có vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức đề kháng, tăng cường cả thể chất lẫn tinh thần trong mùa dịch Covid-19.

Nhằm chung tay giúp học sinh nâng cao sức khỏe, phát triển toàn diện, bên cạnh việc dạy học văn hóa trực tuyến trên truyền hình, Đoàn Thanh niên trường THPT Công Nghiệp đã phát động thử thách 7 ngày tập thể thao liên tục với thông điệp "Chống virus, đẩy Corona”. Học sinh lựa chọn thử thách phù hợp với bản thân và phải thực hiện liên tục trong 7 ngày. Đồng thời quay, chia sẻ video về quá trình thực hiện thử thách công khai trên facebook và gửi về Đoàn trường. Mỗi thử thách 7 ngày được hoàn thành sẽ đóng góp 5.000 đồng vào Quỹ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Kinh phí được trích ra từ quỹ hoạt động của Đoàn Thanh niên trường THPT Công Nghiệp. Đồng chí Đào Thị Ngọc Anh, Bí thư Đoàn trường cho biết: "Thử thách 7 ngày tập thể thao liên tục là một trong những ý tưởng thiết thực nhằm gắn tình đoàn kết giữa thầy và trò cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Thử thách được phát động từ ngày 28/3 – 12/4. Sau khi phát động, Đoàn trường đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ Ban giám hiệu, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh. Chỉ sau hơn 1 ngày, đã có trên 200 video được gửi đến. Dự kiến kết thúc thử thách, toàn trường sẽ đóng góp được khoảng 5 triệu đồng vào Quỹ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Hoạt động này giúp hình thành thói quen tốt có lợi cho sức khỏe của học sinh trong mùa dịch, đồng thời tạo được sự tương tác tốt hơn giữa thầy và trò trong nhà trường”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết thì việc tập luyện TDTT tại nhà là hình thức tập luyện phù hợp, đảm bảo an toàn nhất để rèn luyện sức khỏe trong mùa dịch Covid-19.


Linh Nhật


Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục