Sáng 26/8, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có chiếc huy chương quý giá tại đấu trường Paralympic Tokyo 2020 sau màn cử tạ đầy nỗ lực của đương kim vô địch hạng cân 49kg Lê Văn Công.


Lê Văn Công trên bục nhận huy chương Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: Trọng Hải/Đoàn Thể thao Việt Nam

Nhà đương kim vô địch Lê Văn Công tranh tài chung kết Paralympic Tokyo môn cử tạ hạng cân 49 kg với 8 đối thủ gồm Kayapinar (Thổ Nhĩ Kỳ), Yakubu (Nigeria), Beyour (Algeria), Franca (Brazil), Parvin (Azerbaijan), Miura (Nhật Bản), Qarada (Jordan), Szymanski (Ba Lan).


Bảng thành tích của các VĐV tham dự nội dung cử tạ hạng cân 49kg. Ảnh: Paralympic 2020

Kết quả Lê Văn Công cùng cử được thành tích 173kg cùng VĐV Qarada Omar Sami Hamadeh (Jordan). Tuy nhiên, anh phải xếp sau đối thủ vì hơn về chỉ số cân nặng và chỉ giành được chiếc Huy chương bạc.

Tại Paralympic 2016, Lê Văn Công đã vượt qua VĐV Qarada của Jordan giành chiếc Huy chương vàng quý giá. Tuy vậy, đây cũng là thành tích vượt ngoài mong đợi bởi lẽ Lê Văn Công đang dính chấn thương viên gân, viêm khớp đòn trái khá nặng từ đầu năm 2021.

Trước đó, lúc 7 giờ ngày 26/8, VĐV Võ Thanh Tùng tranh tài vòng loại 100 m tự do hạng thương tật S5. VĐV Trịnh Thị Bích Như tranh tài vòng loại nội dung 200 m hỗn hợp hạng thương tật SM6. Tuy nhiên, cả 2 tiếp tục thi đấu ở những nội dung không sở trường và sớm dừng bước ở vòng loại.

Theo Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020 Nguyễn Hồng Minh, kết quả này nằm trong dự đoán từ trước bởi đây không phải là nội dung sở trường của 2 VĐV này. Và ngay cả ở nội dung sở trường của Tùng là 50m và của Như là 100m ếch cũng chỉ hy vọng vào chung kết chứ khó có khả năng giành huy chương.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục