Nhiều thương vụ được treo giá bạc tỉ nhưng ngoại trừ Việt Thắng và Như Thành cùng đầu quân cho V.Ninh Bình, thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội ở VN đầu năm 2010 hầu như không có bất ngờ lớn

Một năm sau sự kiện Lê Công Vinh đầu quân cho T&T Hà Nội với giá kỷ lục 6 tỉ đồng, nhiều người đã chờ đợi những bản hợp đồng “bom tấn” trong làng chuyển nhượng bóng đá VN. Tuy nhiên, cho đến thời điểm VFF hoàn tất việc nhận danh sách đăng ký cầu thủ nội vào cuối ngày hôm qua, 15-1, chưa ai  phá được khoản kỷ lục chuyển nhượng của Công Vinh.


SLNA quyết giữ tuyển thủ trẻ Trọng Hoàng (giữa) dù một số nguồn tin cho biết T&T Hà Nội sẵn sàng chi

10 tỉ đồng để có anh. Ảnh: T.Trung


Việt Thắng, Như Thành giá chỉ 5 tỉ đồng


Ngay sau khi V-League 2009 vừa kết thúc, CLB XM The Vissai Ninh Bình (V.Ninh Bình) bắn phát pháo đầu tiên cho thị trường chuyển nhượng bóng đá VN hứa hẹn rất nóng bỏng khi tuyên bố chiêu mộ hai trụ cột của tuyển VN là tiền đạo Việt Thắng (ĐTLA) và Như Thành (B.Bình Dương).
 
Dù giám đốc điều hành Trần Tiến Đại giữ kín giá trị chuyển nhượng, vẫn có những thông tin cho rằng V.Ninh Bình đã ra giá cho mỗi cầu thủ này gần 8 tỉ đồng. Điều này đồng nghĩa nếu Như Thành và Việt Thắng chính thức đặt bút ký hợp đồng, đó sẽ là kỷ lục mới trong việc chuyển nhượng của bóng đá VN. Thế nhưng, sau buổi ra mắt đội bóng tại cố đô Hoa Lư hôm 14-1, con số thực mà Thắng “bế” và Thành “kếu” nhận được chỉ khoảng gần 5 tỉ đồng.


Ngày 26-1, gút danh sách ngoại binh

Các đội được phép bổ sung danh sách cầu thủ ngoại cho đến tận ngày 26-1, bốn ngày trước khi V-League 2010 khởi tranh. VFF đồng ý cho các CLB có thêm thời gian thử nghiệm trước khi gút lại đội hình ưng ý nhất, đặc biệt khi quy định nhập tịch cầu thủ ngoại được thắt chặt hơn.

Xếp sau Như Thành và Việt Thắng về khoản tiền lót tay là một bản danh sách rất dài với những cái tên nổi bật như thủ môn Quang Huy, hậu vệ Văn Biển, tiền vệ Duy Nam, Đức Dương hay tiền đạo Thanh Bình... Các cầu thủ này đều là những tên tuổi từng nổi bật trong màu áo tuyển VN hay đội U23, tuy nhiên, giá trị chuyển nhượng cũng không bị đẩy lên quá cao như đồn thổi.

Ngay như cựu thủ môn Nam Định Bùi Quang Huy khi chuyển đến bắt cho XM.Hải Phòng cũng chỉ nhận được khoản lót tay hơn 3 tỉ đồng cho hợp đồng 3 năm cùng mức lương khoảng 30 triệu đồng/tháng.


Những phi vụ đổ bể bất ngờ


Nhiều người có lẽ đã nghĩ đến một kỳ chuyển nhượng nóng bỏng nhất từ trước đến nay khi chứng kiến Việt Thắng và Như Thành đến V.Ninh Bình. Nhưng đó cũng là hai trường hợp cá biệt. Các ông chủ của những đội bóng “đại gia” đã tỏ ra thận trọng hơn trong các phi vụ chuyển nhượng. Rõ nhất chính là hai trường hợp của Thành Lương và Trọng Hoàng.
 
Trước khi lên đường dự SEA Games 2009, có thời điểm tưởng như đội trưởng U23 VN Thành Lương đã là người của XM.Hải Phòng với khoản đền bù hợp đồng ngất ngưởng cho Hà Nội ACB - khoảng 3 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên, rốt cục bầu Kiên của đội bóng thủ đô tuyên bố: “Không thiếu tiền để phải bán Thành Lương”.


Một trường hợp đổ bể khác cũng được nhắc đến là thương vụ Trọng Hoàng về T&T Hà Nội. Sau khi Công Vinh ra đi, Trọng Hoàng trở thành ngôi sao đáng chú ý nhất của SLNA, ngay cả khi Văn Quyến trở lại sân cỏ sau vụ bán độ. Đó là lý do lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ quyết tâm giữ bằng được tài năng trẻ này dù theo một số nguồn tin, T&T Hà Nội sẵn sàng trả khoản phí đào tạo và chuyển nhượng cho Trọng Hoàng lên đến gần 10 tỉ đồng.

 

                                                                     Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục