Đội tuyển Việt Nam đã chia tay vòng loại vô địch châu Á Asian Cup 2011 bằng trận thua đội tuyển Trung Quốc 1-2 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) tối 17-1. Bảng D đã xác định hai đội lọt vào vòng chung kết là Syria và Trung Quốc. Với 5 điểm có được, tuyển Việt Nam xếp thứ ba và bị loại.

Mặc dù trận đấu này chỉ mang tính chất thủ tục vì trước đó, đội Trung Quốc đã giành vé dự vòng chung kết, nhưng cả hai đội vào cuộc với tinh thần       quyết tâm. Đội khách Trung Quốc với lợi thế về thể hình, chủ yếu chơi bóng dài và bổng, trong khi các cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật tốt, như thường lệ, chơi bóng ngắn. Tốc độ trận đấu những phút đầu trung bình. Các cầu thủ Trung Quốc tổ chức phòng ngự chặt chờ cơ hội hậu vệ tuyển Việt Nam dâng lên để đưa bóng sâu xuống hai cánh. Sau 10 phút, thế trận khá cân bằng, đội Việt Nam dàn xếp tấn công bên cánh phải và Thành Lương có cơ hội sút bóng nhưng cú sút của anh không chính xác. Hàng phòng ngự Việt Nam chơi khá tập trung, cắt được hầu hết những pha xuống bóng của đội khách, buộc đội Trung Quốc phải sút xa. Từ phút 17 đến 35, hai đội thay nhau uy hiếp khung thành đối phương và thủ môn của hai cùng trổ tài cứu thua. Đặc biệt, phút 26, Thanh Hưng sút bóng hiểm hóc nhưng thủ môn Trung Quốc cản phá được. Phút 35, đội Trung Quốc tăng tốc độ, tấn công từ cánh trái và cầu thủ Yang Xu sút bóng cận thành, mở tỷ số cho đội Trung Quốc. Hàng phòng ngự đội Việt Nam chơi thiếu tập trung ít phút sau đó và để thua bàn thứ hai ở phút 43, cũng xuất phát từ đường bóng tấn công bên cánh trái của đội Trung Quốc.

Nỗ lực có bàn thắng của đội Việt Nam gặp thêm khó khăn khi tiền đạo Việt Nam bị thẻ đỏ phút 55. Với 10 cầu thủ trên sân, đội Việt Nam ít gây được sóng gió về phía đội bạn. Hiệp hai không có nhiều điều để nói thì ở phút 72, Thành Lương phối hợp với Công Vinh rồi xâm nhập vòng cấm đội Trung Quốc, khiến hậu vệ Trung Quốc phạm lỗi. Công Vinh sút thành công quả phạt đền, rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho tuyển Việt Nam.

Hưng phấn sau bàn thắng này, các cầu thủ Việt Nam liên tiếp tấn công buộc đội bạn phải lui về phòng ngự. Những phút cuối trận, đội Việt Nam liên tục được đá phạt góc và tưởng chừng đã có bàn gỡ hoà trong tình huống Trọng Hoàng đi bóng rất kỹ thuật qua hai cầu thủ Trung Quốc rồi tung cú sút quyết đoán, nhưng thủ môn Trung Quốc xuất sắc tung người đấm bóng cứu thua.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thua 1-2 không ngoài dự đoán. Các cầu thủ Việt Nam đã chia tay giải bằng một trận đấu có nhiều cố gắng.

                                                                            Theo ND

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục