Vì theo Steven Gerrard, Liverpool có lợi thế sân nhà và có ý chí quyết thắng để duy trì hy vọng góp mặt trong “Top 4”. Và tất nhiên, đối thủ của họ là Bolton, một đội bóng chẳng có gì đáng sợ.

Tâm trạng thất vọng vẫn tiếp tục bao trùm lên đội bóng của HLV Rafa Benitez sau trận hòa 0-0 trên sân Wolves hôm giữa tuần. Tuy nhiên, ít ra Liverpool thấy mình bất bại trong 5 trận gần nhất tại Premier League, trận thứ 2 liên tiếp không thủng lưới, và 1 điểm vừa qua cũng giúp Liverpool vượt qua Man. City ở vị trí thứ 5 (dù đá nhiều hơn 2 trận). Và theo quan điểm của Gerrard, niềm tin trong đội bóng đang tăng lên từng ngày và Liverpool đang trở lại.

Hậu vệ Sotirios Kyrgiakos (trái, Liverpool) đi bóng qua tiền đạo Kevin Davies (Bolton).

Gerrard nói: “Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để lọt vào tốp 4. Chúng tôi có 2 trận sân nhà liên tiếp và nếu giành điểm tối đa, tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ góp mặt trong tốp 4. Điều quan trọng là chúng tôi đang chơi tốt dần lên, chúng tôi đã thay đổi và là một đội bóng rất khó bị đánh bại hiện nay. Chúng tôi có thể đã thua (Wolves) 0-1, nếu trận đấu này diễn ra vài tháng trước, khi niềm tin đã xuống rất thấp. Nhưng giờ niềm tin đang dần trở lại và thành tích sẽ khác đi, chúng tôi tự tin về điều đó”.

Quay lại trận hòa 0-0 trên sân Wolves , trận đấu mà giới chuyên môn cho rằng không hẳn Liverpool đánh rơi 2 điểm, bởi thực tế hiếm khi họ khiến thủ môn của Wolves Marcus Hahnemann phải nỗ lực cản phá. Vì trong trận đó, họ thiếu Daniel Agger, Glen Johnson và đặc biệt 2 cầu thủ tấn công Yossi Benayoun, Fernando Torres vì chấn thương. Nên trận này, tất cả những cái tên đó cũng chưa thể góp mặt, giới chuyên môn lại lo ngại Liverpool sẽ làm sao tạo ra cơ hội và ghi bàn?

Nhưng một lần nữa Gerrard khẳng định: “Mọi người đều thấy Liverpool đang trải qua khoảng thời gian khó khăn. Nhưng chúng tôi cho thấy mình có thể quật khởi và chiến đấu. Chúng tôi biết kết quả sẽ được cải thiện”. Nếu một đội trưởng đã nói như vậy, thì chúng ta cứ tin như vậy!?.

***

Bolton hành quân đến sân Anfield cũng không thiếu niềm tin khi cho thấy sự tiến bộ dưới quyền tân HLV Owen Coyle. Thắng Sheff Utd 2-0 cuối tuần trước để giành quyền vào vòng 5 Cúp FA, thắng tiếp Burnley (đội bóng cũ của HLV Owen Coyle) 1-0 hôm thứ Tư vừa qua để thoát khỏi nhóm nguy hiểm (dù chỉ hơn đúng 1 điểm so với Burnley).

“Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm trong nỗ lực cải thiện thành tích và không một ai được đánh mất tập trung,” Owen Coyle cho biết: “Chúng tôi biết đây là trận đấu rất khó khăn, Liverpool luôn rất mạnh tại Anfield. Họ có thể gặp trục trặc đầu mùa, nhưng nên nhớ họ vẫn đang ở trong tốp đầu và Liverpool vẫn là một đội bóng rất mạnh. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng và đang khát điểm, họ sẽ tiếp đón chúng tôi với sự tôn trọng cao nhất”.

Nhưng đây không phải lần đầu HLV Owen Coyle dẫn quân đến Anfield trong mùa này. Khi còn dẫn dắt Burnley, đội bóng của ông đã thảm bại 0-4 hồi giữa tháng 9. Với Bolton, lần cuối cùng họ thắng được Liverpool tại Anfield cách đây đã 55 năm (1954). Trong 10 lần làm khách tại đây ở đấu trường Premier League, họ chỉ hòa 1, thua đến 9 lần.

  • Đội hình dự kiến

Liverpool (4-2-3-1): Reina - Carragher, Skrtel, Kyrgiakos, Insua - Lucas, Mascherano - Maxi, Gerrard, Riera - Kuyt.

Bolton (4-4-2): Jaaskelainen - Steinsson, Cahill, Knight, Samuel - Lee, Ricketts, Muamba, Cohen - Davies, Klasnic.

Dự đoán: Liverpool thắng 2-0

 

                                             Theo SGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục