Khai mạc với bầu không khí u ám sau cái chết của VĐV xe trượt nằm người Georgia Nadar Kumaritashivili trước đó chỉ vài giờ, Olympic mùa đông Vancouver - Canada 2010 đã khép lại bằng lễ bế mạc vui nhộn vào trưa qua, 1-3 (giờ VN).

Dành hẳn 7 năm chuẩn bị để tổ chức 16 ngày tranh tài, nước chủ nhà Canada đã có một thế vận hội mùa đông tuyệt vời, đặc biệt về mặt chuyên môn. Họ vượt qua các cường quốc Đức và Mỹ để giành vị trí nhất toàn đoàn với 14 HCV – thành tích chưa đoàn nào đạt được trong lịch sử Olympic mùa đông. Ngày bế mạc trở thành ngày hội thật sự của người Canada khi trước đó vài giờ, đội tuyển khúc côn cầu nước này vượt qua Mỹ ở hiệp phụ trong trận chung kết kịch tính. Khúc côn cầu đối với người Canada như bóng đá với người Brazil nên chiếc HCV này với họ là sự kiện có ý nghĩa nhất tại thế vận hội trên sân nhà.


Tiền đạo S. Crosby (trái) của Canada sau pha ghi bàn ấn định chiến thắng trước Mỹ ở trận chung kết khúc côn cầu. Ảnh: Reuters

Trong lễ bế mạc, Canada đã trao cờ đăng cai cho đại diện của thành phố Sochi – Nga, nơi đăng cai Olympic mùa đông 2014. Nga là đoàn gây nhiều thất vọng khi chỉ xếp thứ 11 với 3 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ – thành tích tệ nhất của họ ở sân chơi mùa đông. Lần đầu tiên trong 50 năm, cường quốc thể thao này không giành được HCV nào ở các nội dung trượt băng nghệ thuật. Tổng thống Nga D. Medvedev kêu gọi lãnh đạo Ủy ban Olympic nước này từ chức, nếu không sẽ bị cách chức.


Trong khi đó, Trung Quốc giành thành tích tốt nhất ở một kỳ thế vận hội mùa đông, với 5 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ, xếp đồng hạng 7 cùng Thụy Điển. Tuy nhiên, Hàn Quốc mới là nước châu Á có vị trí cao nhất, xếp hạng 5 với 6 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ, trong đó có HCV trượt băng nghệ thuật đơn nữ của “nữ hoàng” tuổi 19 Kim Yu Na.

 

                                                                                 Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục