Sáu năm sau ngày giành chức vô địch Euro 2004 trên sân Bồ Đào Nha, Hy Lạp xem ra chỉ còn hư danh khi thua Hàn Quốc 0-2 trong trận mở màn bảng B vào tối 12-6

 
Thất bại chứng tỏ sự sa sút không phanh của bóng đá Hy Lạp và không rõ có liên quan gì đến khủng hoảng kinh tế tại nước này hay không. Trước đó, họ không giành được quyền tham dự VCK World Cup 2006 và sa sút ở Euro 2008.
 
Thay cho lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ, Hy Lạp giờ đây thủ kém và công kém hiệu quả. Cả hai bàn thua đều do hàng thủ. Nếu bàn đầu thủ môn không làm chủ được khu vực 5,50 m thì bàn thứ hai, các hậu vệ lại để Park Ji Sung đi bóng trước khi dứt điểm gọn gàng. Vậy mà trước trận, tiền vệ C. Patsatsoglou cho biết đã nghiên cứu rất kỹ băng ghi hình về ngôi sao đang chơi cho M.U này!
 
Chê Hy Lạp không có nghĩa là đánh giá thấp chiến thắng của Hàn Quốc. Đội bóng từ xứ sở kim chi không còn sung mãn như dưới thời G. Hiddink cách đây 8 năm, nhưng kinh nghiệm của một tập thể có đến 10 ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu – nhiều nhất trong lịch sử những lần đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup – giúp họ biết tận dụng tốt cơ hội và đứng vững để bảo vệ thành quả đạt được. Họ dùng đúng chiêu phòng ngự phản công từng giúp Hy Lạp vô địch châu Âu 2004 để trừng phạt thầy trò ông Rehhagel.
 
 

 

Park Chu Young đi bóng giữa các hậu vệ Hy Lạp. Ảnh: REUTERS


 

Nếu tiền đạo Park Chu Young tận dụng tốt chỉ một trong ba cơ hội anh có được vào tối 12-6, chiến thắng sẽ càng ấn tượng hơn. Khi đó, Hàn Quốc sẽ càng có lợi thế trong cuộc đua suất nhì bảng với Nigeria.
 
Chiến thắng này giúp HLV Huh Jung Moo trở thành nhà cầm quân Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng ở một VCK World Cup bên ngoài châu Á. Bốn năm trước, Hàn Quốc giành trận thắng World Cup đầu tiên trên đất khách với sự dẫn dắt của HLV D. Advocaat.
 
 
 
                                                            Theo NLĐ
 

Các tin khác


Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục