Tiền đạo ĐTVN Nguyễn Việt Thắng (trái) khá “đắt sô” mùa World Cup.

Tiền đạo ĐTVN Nguyễn Việt Thắng (trái) khá “đắt sô” mùa World Cup.

Gọi cho Việt Thắng lúc 2h trưa, Thắng còn đang ngái ngủ nói: “Được nghỉ có mấy ngày, tranh thủ ngủ ở nhà với con cho đỡ nhớ anh ơi”. Hoá ra, dù VFF cho các đội bóng được nghỉ ngơi trong dịp World Cup nhưng ở các CLB, đây lại là thời điểm nóng nhất bởi nói như ông Đặng Trần Chỉnh “chỉ cần sơ sểnh để cầu thủ mất tập trung là chết ngay”.

 

Xem bóng đá cũng phải tập trung

Chuyện các cầu thủ Việt Nam cá độ bóng đá quốc tế đến độ phải bị kỷ luật chẳng ai còn lạ, ngày xưa chính Việt Thắng và Lương Trung Tuấn đã phải rời khỏi Gia Lai vì liên quan đến đường dây cá độ quốc tế bị công an phanh phui là gì. Mà nào chỉ có những cái tên ấy, hỏi giới cầu thủ thì 10 người hết 7 thích thể hiện cái tôi bằng cách đánh cược các trận đấu quốc tế, riết dần thành quen. Ở Bình Dương các mùa bóng trước, lãnh đạo đội bóng cũng thật sự lo lắng đến ngán ngẩm vì họ biết vài cầu thủ của họ chơi cá cược bóng đá đến độ “chuyên nghiệp” chứ chẳng đùa.

Giờ cá cược bóng đá còn dễ hơn xưa, chẳng cần phải qua cò hay thầu gì cả, chỉ cần có tiền người ta dư sức mở trang web để đánh cược khiến cho BHL các đội lo lắng hơn. Lo sợ các cầu thủ của mình thức khuya thì ít bởi đa phần các trận ở vòng đấu bảng không trễ lắm, điều mà BHL lo lắng nhất chính là các cầu thủ của mình lún sâu vào chuyện tiền nong để rồi mất tập trung ở thời điểm quan trọng ở giải đấu. Người ta sợ những trận thua không đáng có từ đội bóng nếu lỡ cầu thủ túng tiền.

Để chọn giải pháp an toàn, các đội bóng ở V-League chỉ cho các cầu thủ nghỉ ngơi nhiều thì 1 tuần như Ninh Bình, HN T&T… ngắn thì 4 ngày như Đồng Tháp, Nam Định. Nghĩa là các cầu thủ sẽ chỉ được nghỉ ngơi đến khi World Cup bắt đầu vài trận chẳng quan trọng, sau đó họ sẽ phải ở cùng đội với lý do: Tập trung cho chuyên môn, nâng cao chiến thuật, thể lực. Thậm chí vài đội còn tổ chức thu băng lại những trận đấu để phân tích đấu pháp cho thêm phần long trọng. Chính các cầu thủ cũng hiểu, đằng sau những mỹ từ hào hoa ấy, như Thái Dương của CS Đồng Tháp cười hệch hệch nói toạch ra: “BHL muốn tụi em coi bóng đá tập trung để chắc rằng không đứa nào dính vào cá độ đó mà”.

Nhưng cho phép chạy “show”

Chuyện ăn ở tập trung, xem bóng đá tập trung là chuyện đương nhiên nhưng các CLB vẫn cho phép các cầu thủ của mình tham gia các chương trình bình luận World Cup. Họ coi đó như cách để các cầu thủ nâng cao hình tượng của mình, tất nhiên khi hình tượng được nâng cao họ sẽ phải biết cách giữ gìn. Thế nên người ta thấy Thành Lương, tiền vệ của đội tuyển VN dạo này chăm chỉ mua báo hơn, chăm chỉ đọc phần thông tin quốc tế hơn vì để khi “nhà đài mời bình luận mình không bị hớ anh ạ”.

Ngoài HLV Calisto được mời ký hợp đồng độc quyền với đài truyền hình TPHCM để tham dự các chương trình bình luật, học trò cưng của ông là tiền đạo Nguyễn Việt Thắng cũng được kênh truyền hình VTC đánh tiếng mới tham dự bình luận như một chuyên gia. Thắng cho hay, BLV Quang Huy đã có lời mời nhưng tôi vẫn chưa quyết định bởi nếu đội tập trung ở Ninh Bình, việc ra Hà Nội để đến trường quay khá nhiêu khê. Tiền vệ Nguyễn Minh Phương cũng được phép của CLB ĐT.LA cho tham dự các chương trình bình luận World Cup như một phần của việc đánh bóng thương hiệu CLB sau nửa đầu mùa giải thi đấu không thành công.

Khi các sao đắt khách và gần như đã được “đặt chỗ trước” thì các cầu thủ có vốn tiếng Anh kha khá cũng được mời “hoà mình cùng World Cup”. Ngoài Đặng Phương Nam sau khi giải nghệ thường xuyên tham dự các chương trình dự đoán, Tuấn Phong của ĐT.LA, cầu thủ được coi là có vốn tiếng Anh rất khá đã được mời mọc từ Đài Tiếng nói TPHCM lẫn các đài truyền hình.

World Cup thật sự đang chi phối bóng đá Việt Nam, tốt có mà xấu cũng có, người ta hy vọng sau đợt World Cup này, các cầu thủ Việt Nam sẽ học được nhiều điều hay.
 

                                                                    Theo Báo LĐ

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục