Sau tiết lộ trước báo giới về nội tình ĐT Anh khiến dư luận giận dữ, hôm qua John Terry lại phải xuất hiện trước báo giới để giải thích về việc làm của mình. Trong khi đó HLV Capello mạnh mẽ cảnh báo các học trò phải thận trọng khi phát ngôn.

2 ngày qua, báo giới và  làng bóng đá Anh nổi cơn tam bành khi nghe những phát ngôn rất không phù hợp của cựu đội trưởng John Terry về nội tình của đội nhà.

 

Đáng buồn hơn là lẽ ra phải kêu gọi các đồng đội đoàn kết trước trận sinh tử cuối cùng với Algeria, Terry dường như lại có ý chỉ trích và dùng ý kiến đồng đội để gây áp lực lên HLV Capello để ông thay đổi chiến thuật đồng thời trao cơ hội cho Joe Cole.

 

Capello muốn các học trò phải thể hiện sự tôn trọng.

 

Đáp lại ý định “nổi loạn” của học trò, chiến thuật gia người Ý khẳng định. “Đôi khi bạn phải rất thận trọng mỗi khi nói điều gì đó. Các cầu thủ chỉ nghĩ trên phương diện cá nhân còn tôi phải nghĩ cho toàn đội. Đó là điều quan trọng. 

 

Tôi tôn trọng Joe Cole. Nhưng cậu ấy cũng là 1 trong 23 cầu thủ. Tất cả các cầu thủ đều có thể phải ngồi ngoài nhưng tôi cũng cho rằng khi nói về một ai đó bạn cần phải tôn trọng những người còn lại đã thi đấu trận trước đó”, HLV ĐT Anh tuyên bố.

 

Về phần mình, trước phản ứng mạnh mẽ từ đồng đội, báo giới cũng như BHL, John Terry một lần nữa lên mặt báo để giải thích.

 

“Hôm qua khi bắt đầu buổi họp báo tôi chỉ có ý định sẽ bộc bạch một cách chân thực. Tôi đã được đặt câu hỏi về Joe Cole và có lẽ tôi đã đi quá xa. Nhưng tôi không bao giờ có ý định làm tổn thương HLV hoặc bất kỳ cầu thủ nào. Nếu ai đó cảm thấy không hài lòng thì tôi thành thực xin lỗi”, Terry khẳng định.

 

“Tôi đã nói với HLV rằng tôi hoàn toàn ủng hộ ông ấy và tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng mình không phải nhân tố gây bất ổn đội bóng. Giờ tôi chỉ muốn gác lại mọi chuyệ và tập trung cho trận đấu mà chiến thắng là thiết yếu với ĐT Anh. Tất cả những gì tôi cố gắng làm là bày tỏ tầm quan trọng của việc VĐ World Cup đối với tôi”. 

 

                                                                                        Theo Dantri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục